Đoàn MTTQ làm việc tại Australia và New Zealand

Từ ngày 20 đến 27/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã thăm và làm việc tại New Zealand và Australia.
Từ ngày 24 đến 27/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Australia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có các buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney; gặp gỡ cộng đồng Việt kiều đang sinh sống, làm việc và học tập tại hai thành phố Canberra và Sydney.

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam ngày 25/4, Đại sứ Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành đã thay mặt Bộ Ngoại giao và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng bằng khen cho Hội Việt kiều tại Australia và Kỷ niệm chương cho ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Việt kiều tại Australia.

Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 24/4 đã xuống thăm khu vực chợ Footscray, nơi kinh doanh chủ yếu của cộng đồng Việt kiều tại thành phố Melbourne, bang Victoria.

Đoàn đã gặp gỡ Hội Việt kiều tại Australia cùng đại diện doanh nhân Việt kiều trên nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, địa ốc, may mặc, nhà hàng-khách sạn, công - kỹ nghệ gia cùng các luật sư, kỹ sư, bác sĩ, giáo sư đại học, dược sĩ gốc Việt và đại diện lưu học sinh Việt Nam tại Melbourne.

Tại các buổi gặp gỡ, giao lưu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng Việt kiều tại Australia đối với quê hương, đất nước cũng như sự nỗ lực cố gắng vươn lên, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Australia.

Ông Vũ Trọng Kim cũng giới thiệu với cộng đồng Việt kiều về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước, về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị với công tác kiều bào và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế...

Ông bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Australia tiếp tục đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống, tôn trọng và chấp hành tốt pháp luật Australia, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc và hướng về quê hương, chủ động hòa nhập, xây dựng cộng đồng lớn mạnh, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo và du lịch, xứng đáng với quan hệ Đối tác toàn diện mà hai bên đã thống nhất từ chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tháng 9/2009.

Cộng đồng người Việt Nam tại Australia hiện có khoảng 300.000 người, đứng thứ tư trong số các cộng đồng sắc tộc tại Australia. Đến nay, cộng đồng người Việt Nam đã khẳng định được chỗ đứng trong xã hội sở tại và có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế-xã hội của Australia, đồng thời tích cực đầu tư về Việt Nam và quyên góp ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai ở trong nước.

Trước đó, từ ngày 20-23/4, Đoàn đã đến thăm và làm việc tại New Zealand. Tại đây, Đoàn đã thăm Hội Ái hữu người Việt tại Aucland và thăm hỏi gia đình hai Việt kiều đã có nhiều đóng góp cho đất nước.

Thăm Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và đại diện cộng đồng Việt kiều cùng học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại New Zealand, ông Vũ Trọng Kim  đã giới thiệu khái quát vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Ông khẳng định chuyến thăm New Zealand lần này của Đoàn góp phần tăng cường đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả hơn nữa theo tinh thần của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện mà hai nước đã ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục