Đoàn múa Candoco thay đổi ý niệm người khuyết tật

Đoàn múa Candoco đi vào lịch sử Thế vận hội khi lần đầu tiên các nghệ sỹ khuyết tật trình diễn ở Olympic và Paralympic sẽ đến VN.
Đoàn múa Candoco từ Anh Quốc từng đi vào lịch sử Thế vận hội khi lần đầu tiên các nghệ sỹ khuyết tật tham gia trình diễn ở cả Olympic và Paralympic sẽ biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 29/9 và 03/10. Ba trong số tám nghệ sỹ Candoco đến Việt Nam lần này là người khuyết tật. Họ sẽ mang đến cho công chúng một chùm ba tác phẩm múa đương đại “Studies for C,” “Set and Reset/Reset” và “Imperfect Storm.”"Studies for C" mang đậm ấn tượng sân khấu và điện ảnh lôi cuốn công chúng bằng âm nhạc Mexico rộn ràng, biến chuyển liên tục và trang phục ghi những dòng chữ “I would rather die on my feet than live on my knees” (Thà chết đứng còn hơn sống quỳ) của nhà cách mạng Mexico Emiliano Zapata. Biên đạo múa lừng danh Javier Frutos muốn vở múa phải như một câu chuyện về sự bế tắc-sự bế tắc của hai con người đã quá gắn bó và phụ thuộc vào nhau trong một cuộc sống không nhiều thay đổi. Họ muốn thoát khỏi mối quan hệ ấy nhưng không thể vượt thoát được. Nếu như “Studies for C” kể một câu chuyện trong một không gian hẹp thì “Set and Reset/Reset” mở ra không gian tưởng tượng tự do và bay bổng cho người xem. Vở múa không làm nổi bật riêng một nhân vật nào mà mỗi nghệ sỹ như một nốt nhạc trong bản hòa tấu đầy biến ảo. Còn “Imperfect Storm” lại như một vở kịch múa, có cốt truyện, lời thoại và vũ điệu. Được biên đạo dựa trên vở kịch “The Tempest” (Cơn bão) của Shakespeare, “Imperfect Storm” là sự kết hợp của ngôn ngữ múa đương đại phóng khoáng, sự hài hước của lời thoại và biểu cảm của các nhân vật, phục trang sân khấu đầy màu sắc và những mảng miếng sân khấu của bộ môn kịch.
Đoàn múa Candoco thay đổi ý niệm người khuyết tật ảnh 1

Vũ đạo của người khuyết tật - Ảnh: BTC
“Các nghệ sỹ, bao gồm các nghệ sỹ khuyết tật của Candoco trong suốt hơn 20 năm qua không ngừng sáng tạo, vươn lên và truyền cảm hứng cho công chúng ở hơn 50 quốc gia trên thế giới. Và thật thú vị khi học hỏi, sáng tạo và truyền cảm hứng chính là tinh thần chủ đạo của mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh, thể hiện qua thông điệp Inspire, Learn, Innovate,” Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam Chris Brown nói. Sáng kiến của Candoco khi họ đi lưu diễn khắp thế giới và tham gia vào rất nhiều các chuyến thăm quốc gia là tạo cơ hội thay đổi nhận thức về người khuyết tật. Họ tin rằng thông qua các tiết mục của mình, các nghệ sỹ biểu diễn và công chúng sẽ phần nào thay đổi ý niệm về người khuyết tật cũng như mang lại cho người khuyết tật sự tự tin và tự hào về thành tựu của bản thân. Ngoài các chương trình nói trên, Candoco còn tham gia trình diễn trong Liên hoan Múa đương đại quốc tế 2013 có chủ đề "Châu Âu gặp châu Á trên sân khấu Múa đương đại," với tác phẩm “In Translation.”/.


Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục