Đoàn nghị sĩ đầu tiên dưới thời Obama tới Cuba

Ngày 4/4, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã tiếp đoàn nghị sỹ Mỹ gồm 7 người đang ở thăm Cuba trong nỗ lực chấm dứt gần nửa thập kỷ Mỹ cấm vận Cuba.

Ngày 4/4, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã tiếp đoàn nghị sỹ Mỹ gồm 7 người đang ở thăm Cuba trong nỗ lực chấm dứt gần nửa thập kỷ Mỹ cấm vận Cuba.

Đây là phái đoàn đầu tiên từ Mỹ tới Cuba kể từ khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức hồi đầu năm. Đoàn do bà Barbara Lee, Chủ tịch nhóm nghị sỹ quốc hội người da đen, dẫn đầu.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Habana, bà Lee, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó đề cập tới lịch sử mối quan hệ giữa Cuba và Mỹ. Bà Lee cũng bày tỏ mong muốn được gặp Chủ tịch Raul Castro, đồng thời khẳng định rất lạc quan về triển vọng sẽ có sự thay đổi trong chính sách đối ngoại với Cuba dưới thời Tổng thống Obama. Bà cho rằng sự có mặt của đoàn các nghị sĩ Mỹ tại Cuba lần này chứng minh điều đó.

Cùng ngày, các nghị sỹ Mỹ đã tới thăm Trung tâm Gien và Công nghệ sinh học tại thủ đô Habana, đặt hoa tại Đài tưởng niệm Havana.

Trước đó, ngày 3/4, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón đã tiếp các nghị sỹ Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục