Đoàn Nghị sỹ hữu nghị hai nước VN-Belarus hội đàm

Tại buổi hội đàm, đoàn Nghị sỹ hữu nghị Belarus cho biết Belarus sẽ tạo điều kiện hỗ trợ VN thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu.
Chiều 29/5, Đoàn Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam đã hội đàm với Đoàn Nghị sỹ hữu nghị Belarus tại Trụ sở Nhà khách Chính phủ, Hà Nội.

Ông Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Belarus đã trao đổi nhiều vấn đề về an sinh xã hội, chính sách của Quốc hội Việt Nam với Đoàn Nghị sỹ hữu nghị Belarus, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Belarus-Việt Nam, ngài Vitalt Busko làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Belarus, ông Lê Việt Trường đánh giá chuyến thăm làm việc của đoàn Nghị sỹ hữu nghị Belarus mở ra những triển vọng hợp tác tốt đẹp, góp phần giúp mối quan hệ Việt Nam và Belarus phát triển lên một tầm cao mới.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch đoàn Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Belarus đã giới thiệu tổng quát về Quốc hội Việt Nam, tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2012; khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm mà nhân dân Belarus đã dành cho Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ đất nước và trong thời kỳ đổi mới xây dựng phát triển hiện nay.

Mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Belarus ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt kim ngạch hai chiều giữa hai nước đạt 211 triệu USD. Hai bên cũng tăng cường hợp tác mạnh mẽ trong những lĩnh vực giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ…

Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Beralus bày tỏ trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Quốc hội giữa hai nước, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng, kinh tế xã hội.

Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Belarus-Việt Nam, ngài Vitalt Busko bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa hai nước và Quốc hội Việt Nam và Belarus ngày càng bền chặt hơn nữa.

Ngài Vitalt Busko cũng bày tỏ buổi hội đàm là cơ hội để hai bên hiểu nhau hơn, quan hệ hợp tác về nhiều mặt giữa 2 nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, gắn bó hơn trong thời gian tới; đồng thời mong muốn Việt Nam là nước giúp Beralus tiến xa hơn trong thị trường Đông Nam Á. Mặt khác, Belarus sẽ tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục