Đoàn ngoại giao tìm hiểu tiềm năng của Phú Yên

Đại sứ, Phó đại sứ 13 quốc gia tại Việt Nam và đại diện UNESCO đã có chuyến thăm, tìm hiểu tiềm năng phát triển kinh tế của Phú Yên..
Ngày 30/1, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao cùng đoàn ngoại giao gồm Đại sứ, Phó đại sứ tại Việt Nam của 13 quốc gia và đại diện tổ chức UNESCO đã thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên.

Đoàn ngoại giao đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giới thiệu về đất nước, con người Phú Yên; tiềm năng phát triển kinh tế, 10 dự án trọng điểm đang kêu gọi đầu tư của trên địa bàn; các chính sách ưu đãi và thủ tục hành chính được cải cách dành cho nhà đầu tư nước ngoài... Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên làm rõ những nội dung mà các nhà ngoại giao nước ngoài quan tâm.

Đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam bà Katherine Muller-Marin quan tâm đến khả năng để Phú Yên phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo tồn được các giá trị, di sản văn hóa.

Đại sứ nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam ông Pekka Hyvonen đặc biệt quan tâm đến vấn đề sinh thái, chiến lược phát triển rừng bền vững, khả năng đào tạo lao động chất lượng cao của Phú Yên.

Phó đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ông Zhai Leiming tìm hiểu về lĩnh vực phát triển du lịch và cho rằng Phú Yên có khả năng là điểm đến mới đáng chú ý của khách du lịch Trung Quốc.

Trong khi đó, Đại sứ Ireland tại Việt Nam bà Maeve Collins và Đại sứ Malaysia Lim Kim Eng tìm hiểu về khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, chiến lược liên kết vùng trong phát triển cảng biển của Phú Yên.

Các Đại sứ, Phó đại sứ các nước đều cho rằng Phú Yên có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế mạnh mẽ và bền vững, đồng thời nhận làm cầu nối cho các nhà đầu tư tại đất nước mình đến tìm hiểu, đầu tư và kinh doanh tại Phú Yên.

Ngày 31/1, đoàn ngoại giao sẽ đi thăm các di tích văn hóa, thắng cảnh, các khu kinh tế, dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh Phú Yên./.

Ly Kha (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục