Đoàn Quân đội đoạt giải nhất ở Giải vô địch Điền kinh quốc gia

Huy chương vàng cá nhân thuộc về vận động viên Lò Thị Hoàng (Sơn La) ở nội dung ném lao nữ, Phạm Quỳnh Giang ở nội dung nhảy cao nữ, Phạm Thị Hồng Lệ ở nội dung 10.000m nữ...
Đoàn Quân đội đoạt giải nhất ở Giải vô địch Điền kinh quốc gia ảnh 1Các vận động viên thi đấu nội dung chạy 100m nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trưa 13/12, những nội dung cuối cùng của Giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2021 đã được các vận động viên tranh tài tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Ở nội dung ném lao nữ, vận động viên Lò Thị Hoàng (Sơn La) đã xuất sắc giành huy chương Vàng với thành tích 51.75m. Xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Bùi Thị Xuân (Quân đội) và Lò Thị Hằng (Sơn La).

Ở nội dung nhảy cao nữ, với thành tích 1.81m, Phạm Quỳnh Giang (Thành phố Hồ Chí Minh) đã xuất sắc đem về tấm huy chương Vàng. Phạm Thị Diểm (Hậu Giang) và Hoàng Thị Thu Trang (Đồng Nai) lần lượt xếp thứ 2 và 3.

Trên đường chạy 10.000m nữ, Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) đã bứt phá về đích với thành tích 34:01.59, phá kỷ lục trước đó được lập bởi Nguyễn Thị Oanh. Cô gái sinh năm 1998 này đã xuất sắc đem về tấm huy chương Vàng và bỏ xa các đối thủ.

Huy chương Bạc và huy chương Đồng được trao cho Lò Thị Thanh (Sơn La) và Đoàn Thu Hằng (Quảng Ninh) với thành tích lần lượt 35:24.81 và 35:49.69.

[Giải Vô địch Điền kinh quốc gia lần thứ 45 sẽ có 50 nội dung thi đấu]

Ở nội dung 800m nữ, Khuất Phương Anh (Hà Nội) đã đem về tấm huy chương Vàng với thành tích 2:09.04. Bùi Thị Ngân (Nam Định) với thành tích 2:11.36 đợt huy chương Bạc. Huy chương Đồng được trao cho Đinh Thị Bích (Nam Định).

Cũng vẫn ở các nội dung của nữ, Lê Tú Chinh (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục đem về thêm một tấm huy chương Vàng ở đường chạy 200m với thành tích 23.69. Hoàng Thị Ngọc (Quảng Bình) và Hà Thị Thu (Thành phố Hồ Chí Minh) với thành tích là 24.54 và 24.56.

Ở các nội dung của nam, Trần Văn Đảng (Hà Nội) đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở 1:53.71 trên đường chạy 800m nam. Giang Văn Dũng (Hà Nội) và Lương Đức Phước (Đồng Nai) với thành tích lần lượt 1:53.98 và 1:54.30.

Trên đường chạy 200m nam, với thành tích 21.55, Bùi Văn Nghiêm (Quân đội) đã xuất sắc đem về tấm huy chương Vàng. Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An) và Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân) bám đuổi sát nút nhau với thành tích 21.672 và 21.677.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi (9-13/12), đoàn Quân đội đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với 9 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng.

Tiếp đó là đoàn Hà Nội với 8 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc, 7 huy chương Đồng. Giành được 7 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã giành vị trí thứ ba toàn đoàn.

Giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2021 quy tụ 380 vận động viên và 131 huấn luyện viên đến từ 42 đoàn của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Một số đơn vị mạnh tiếp tục có nhiều vận động viên tham dự giải như Hà Nội với 50 vận động viên, Quân đội có 37 vận động viên, có 28 vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải...

Theo Ban tổ chức, giải đấu nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, ngành; tuyển chọn vận động viên xuất sắc tập trung tập huấn chuẩn bị cho việc tham gia thi đấu tại SEA Games 31 và ASIAD 19-2022. Giải là dịp để tuyển chọn các tài năng trẻ, tập trung tập huấn để chuẩn bị lực lượng thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Giải đấu sẽ có 24 nội dung giành riêng cho nam và 24 nội dung giành riêng cho nữ, gồm: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, 3.000m chướng ngại vật; tiếp sức 4x200m, 4x400m…; nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước…; đẩy tạ, ném lao…;7 môn phối hợp, 10 môn phối hợp…Hai nội dung tiếp sức hỗn hợp gồm tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam-nữ và 4x400m nam-nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục