Đoàn Quốc hội Trung Quốc hoãn thăm Nhật Bản

Trung Quốc đã hoãn chuyến thăm của đoàn đại biểu quốc hội do vụ va chạm giữa tàu đánh cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản.
Nguồn tin của các quan chức Quốc hội Nhật Bản ngày 14/9 cho biết Trung Quốc đã hoãn chuyến thăm của đoàn đại biểu quốc hội do Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Lý Kiến Quốc dẫn đầu.

Nguyên nhân là vì vụ va chạm giữa tàu đánh cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông hôm 7/9.

Chuyến thăm dự kiến bắt đầu từ ngày 15/9 tới.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đã xác nhận thông tin trên và cho biết việc trì hoãn chuyến thăm là do nhiều nguyên nhân.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định trên của phía Trung Quốc, đồng thời cho rằng các nghị sĩ của hai nước cần gặp nhau và tiến hành các cuộc thảo luận thẳng thắn trong bối cảnh tình hình khó khăn hiện nay.

Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố hoãn đàm phán với Nhật Bản về vấn đề cùng khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông. Ngày 13/9, Nhật Bản đã trao trả tàu đánh cá và 14 thủy thủ cho phía Trung Quốc, nhưng vẫn giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc để điều tra xét xử.

Các quan chức Nhật Bản cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành động xâm nhập trái phép lãnh hải Nhật Bản theo luật pháp nước sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục