Đoàn Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 1/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn, Uông Chu Lưu, Nguyễn Đức Kiên và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích trong Phủ Chủ tịch.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Quốc hội, nhân dân Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cách nay tròn 40 năm, Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã đi xa, để lại bản Di chúc với những tư tưởng bất hủ, chỉ lối soi đường cho Đảng, Nhà nước, nhân dân ta trên mỗi bước đường xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện những lời căn dặn của Bác, hơn 60 năm qua Quốc hội Việt Nam đã không ngừng phát huy bề dày truyền thống của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường hội nhập, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, qua thực tiễn kiểm nghiệm, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị ngày càng to lớn, ý nghĩa lý luận cực kỳ sâu sắc, không chỉ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, mà cả với thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên Khu di tích trong việc bảo quản, giữ gìn, phát huy giá trị những kỷ vật quí báu về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; động viên anh chị em tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, truyền tải những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế đã và đang hàng ngày đến tham quan khu di tích./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục