Đoàn Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc ở Mexico

Tại các buổi làm việc, Mexico đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội cả nước.
Trong các ngày 1-2/12, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, do Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, đã tiến hành hội đàm với lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện, đại diện các Ủy ban Quốc hội và Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Tại các buổi làm việc với Phó Chủ tịch Thượng viện Francisco Augustin Arroyo Vieyra, Chủ tịch Hạ viện Emilio Chuayfet Chemor cùng với sự tham gia của Chủ tịch Ủy Ban đối ngoại Thượng viện và Hạ viện, phía Mexico đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và Nhà nước Việt Nam trong quá trình nâng cao đời sống nhân dân và ghi nhận rằng trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn lao và quan trọng về mọi mặt, đưa xã hội vững bước tiến lên.

Phía Mexico ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội trên cả nước; đồng thời đề cao sự tham gia ngày càng tích cực của người phụ nữ Việt Nam trong mọi hoạt động xã hội, coi đó là tấm gương cho Mexico và các quốc gia khác trên thế giới.

Phía Mexico cam kết tiếp tục tìm ra những cơ chế và hình thức hợp tác phù hợp nhất giữa hai quốc hội; đồng thời đẩy mạnh phối hợp song phương trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tái khẳng định chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của Đảng và nhà Việt Nam là Việt Nam sẵn sàng làm bạn và đối tác có trách nhiệm với tất cả các nước và cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở đó, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trên thế giới, trong đó có Mexico và các nước Mỹ Latinh.

Về quan hệ Việt Nam-Mexico, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, có truyền thống quan hệ tốt đẹp, giữ vững sự phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và quốc tế. Trong những năm gần đây, trao đổi kinh tế thương mại có nhiều bước phát triển mạnh, đạt tới 915 triệu USD trong năm 2010, tăng 28% so với năm 2009. Tuy nhiên, điều này vẫn thấp so với tiềm năng và thế mạnh của cả hai nước, chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp hiện nay giữa hai quốc gia.

Theo Phó chủ tịch Nguyễn thị Kim Ngân, vẫn còn nhiều cơ hội để hai bên trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, đặc biệt trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Đồng thời, bà cũng chỉ rõ trong thời gian tới Quốc hội hai nước tập trung vào phát triển quan hệ hợp tác sâu hơn trên mọi lĩnh vực; thảo luận và tiến tới một khuôn khổ quan hệ phù hợp, tạo cơ chế hợp tác liên chính phủ, hợp tác giữa các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp để phát triển lâu dài và ổn định.

Sau các buổi hội đàm, đoàn đại biểu cao cấp Quốc hội Việt Nam đã đến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện nước chủ nhà Jose Morfin.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Thượng viện Morfin nhấn mạnh nếu có một tấm gương về sự bền bỉ, dẻo dai và cần cù lao động, thì đó phải là Việt Nam, quốc gia đã tiến từ một nền kinh tế sơ khai lên một nền kinh tế cạnh tranh, có nhiều sản phẩm mang đậm giá trị gia tăng, và đề cao vai trò và sự tham gia tích cực của phụ nữ Việt Nam vào các hoạt động xã hội trong những năm qua.

Trong thời gian ở thăm Mexico, Phó Chủ tịch Nguyễn Thi Kim Ngân đã trả lời Kênh truyền hình Quốc hội, tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutierrez; thăm Phiên họp toàn thể và trụ sở Thượng viện, Hạ viện và Ủy ban đối ngoại của cả hai viện. Ngoài ra, đoàn còn đến đặt vòng hoa tại chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Nhân dân ở thủ đô Mexico và thăm một số di lịch sử, văn hóa và du lịch nước sở tại.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN sáng 3/12 trước khi đoàn rời Mexico đi thăm chính thức Cuba, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chuyến thăm làm việc tại Mexico thành công tốt đẹp vì đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Đoàn đã trao đổi với cả Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện nước chủ nhà về các biện pháp đẩy mạnh quan hệ song phương; trao Thư mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho lãnh đạo hai viện và ghi nhận tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục