“Đoàn tàu hạt nhân” Nga được trang bị tên lửa liên lục địa

Tổ hợp tên lửa chiến đấu đường sắt đầy triển vọng dự kiến được hoàn thành trước năm 2020 sẽ được trang bị ICBM nhiên liệu rắn.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Tổ hợp tên lửa chiến đấu đường sắt đầy triển vọng dự kiến được hoàn thành trước năm 2020 sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn, với đầu đạn phân tách.

Hãng RIA Novosti dẫn tuyên bố của Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Sergei Karakayev cho biết loại tên lửa mới này sẽ được chế tạo trên cơ sở tên lửa RS-24 Yars.

Theo Tướng Karakaev, trọng lượng của tên lửa mới trang bị trên tổ hợp đoàn tàu tên lửa sẽ không được vượt quá 47 tấn.

Tên lửa sẽ được đặt trong toa xe đông lạnh có chiều dài 24m, trong đó tên lửa sẽ có chiều dài là 22,5m. Mặt ngoài của toa đông lạnh sẽ không có khác biệt so với các toa tàu thông thường, số lượng các trục cũng không cần phải tăng.

“Đoàn tàu hạt nhân mới" có thể di chuyển trên bất kỳ tuyến đường nào mà không cần phải đi theo các tuyến được gia cố chuyên biệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục