Đoàn Thái Lan chiếm ngôi đầu giải dù lượn Việt Nam

Đội Thái Lan đã độc chiếm ngôi đầu ở cả nội dung cá nhân nam và nữ Giải dù lượn Việt Nam mở rộng năm 2012, tổ chức tại Hòa Bình.
Trong hai ngày 17-18/11, tại hai xã Ngọc Sơn và Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Thể dục Thể thao và Công ty cổ phẩn quảng cáo truyền thông E.G phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức Giải dù lượn Việt Nam mở rộng năm 2012.

Đây là giải dù lượn đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 44 phi công đến từ 3 đoàn trong nước (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình) và 6 đoàn quốc tế (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Đức, Pháp, Cộng hòa Séc). Đây là cơ hội thúc đẩy sự phát triển, hội nhập của bộ môn dù lượn Việt Nam vào hoạt động thể thao của các nước khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Ông Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức giải cho biết Hòa Bình là một địa phương được các phi công và chuyên gia dù lượn nước ngoài đánh giá là một trong những điểm bay đẹp. Điểm xuất phát của các phi công bắt đầu từ đỉnh núi của xã Ngọc Sơn và hạ cánh xuống cánh đồng thuộc xã Chí Đạo.

Việc tính điểm và xếp hạng căn cứ vào vị trí vận động viên hạ cánh so với tâm vòng tròn đã được ban tổ chức vẽ từ trước. Trong 2 ngày thi đấu, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những đường bay đẹp, hấp dẫn và hạ cánh an toàn. Theo luật thi đấu, kết thúc 3 vòng bay, vận động viên có số điểm ít nhất sẽ chiến thắng.

Kết quả, đội Thái Lan đã độc chiếm ngôi đầu ở cả nội dung cá nhân nam và nữ.

Ở nội dung nam, huy chương vàng thuộc về phi công Chakrit Baepphaent (110 điểm), huy chương bạc thuộc về Tanapat Luangiam (137 điểm) và huy chương đồng thuộc về phi công Phati Kosalaraksa với 340 điểm (đoàn Thái Lan).

Ở nội dung nữ các vận động viên Thái Lan cũng giành cả 3 huy chương vàng, bạc, đồng, thứ tự lần lượt là Plaifha Thongdonpum (708 điểm); Pattarin Insornsart (886 điểm) và Nutcha Prariyapanish (924 điểm).

Tại giải lần này, đoàn Việt Nam góp mặt 27 phi công với mục tiêu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm.

Theo điều lệ giải, ban tổ chức cũng chọn 3 vận động viên chủ nhà có thành tích tốt nhất để trao thưởng là Hoàng Mộng Long; Lưu Minh Sơn và Nguyễn Quang Chuẩn./.

Vũ Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục