Đoàn Thanh niên TTXVN đến với đồng bào vùng lũ huyện Hương Khê

Đoàn Thanh niên TTXVN và Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao 1.000 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng tặng nhân dân 2 xã Hòa Hải và Phương Mỹ của huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN Trần Tiến Duẩn trao quà cho nhân dân vùng lũ xã Hòa Hải. (Ảnh: TTXVN)
Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN Trần Tiến Duẩn trao quà cho nhân dân vùng lũ xã Hòa Hải. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao 1.000 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng tặng nhân dân hai xã Hòa Hải và Phương Mỹ của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Anh Trần Tiến Duẩn, Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN chia sẻ: Bằng tấm lòng đoàn viên và các nhà tài trợ hết sức chia sẽ khó khăn, thiệt hại với bà con Hà Tĩnh. Mong rằng, nhân dân vùng lũ vơi bớt vất vả, tiếp thêm động lực sớm ổn định cuộc sống.

Cùng chúng tôi đến trao quà cho bà con, anh Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh không khỏi xúc động khi những ngày qua chứng kiến cảnh hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu trong nước lũ, lụt rồi “oằn mình” chống chọi với những thiếu thốn khi lũ đi qua.

Hoa Hai (5).jpg
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn trao quà cho nhân dân vùng lũ. (Ảnh: TTXVN)

Anh Hoàn cho biết, bất kỳ đơn vị hay nhà hảo tâm nào có tấm lòng sẻ chia với bà con đều nhận được sự trợ giúp tận tình từ Đoàn thanh niên tỉnh Hà Tĩnh. Các đoàn viên thanh niên của tỉnh những ngày qua đã không quản ngày đêm cùng với chính quyền địa phương lập danh sách chi tiết và trao tận tay bà con, không để hộ nào chịu thiệt. “Những ngày này, chúng tôi luôn cố gắng để tấm lòng của người dân cả nước đối với đồng bào vùng lũ được vẹn nguyên”, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nói.

Đến nay, tổng số nguồn lực do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh làm đầu mối huy động, tiếp nhận và tiến hành trao tặng nhân dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh đã lên đến gần 10 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục làm cầu nối uy tín để giúp đỡ nhân dân vùng lũ; tập trung chỉ đạo các Đội thanh niên tình nguyện kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng lũ ./.

Đoàn Thanh niên TTXVN đến với đồng bào vùng lũ huyện Hương Khê ảnh 2Phó Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN Đàm Danh Liêm trao quà cho nhân dân vùng lũ xã Hòa Hải. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
DSC_2317 (2).JPG
Đoàn Thanh niên TTXVN và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao quà cho nhân dân vùng lũ. (Ảnh: TTXVN)
anh 5 (3).jpg
Bà con hai xã Hòa Hải và Phương Mỹ của huyện Hương Khê đến nhận quà. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục