Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng học bổng, 'nâng bước em đến trường'

Đại diện Đoàn thanh niên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam cùng chính quyền địa phương đã trao 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng, 1.000 cuốn vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Long An.
Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng học bổng, 'nâng bước em đến trường' ảnh 1Trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Thanh niên TTXVN)

Nhân dịp khai giảng năm học mới, ngày 5/9, Đoàn thanh niên Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam đã tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường," trao tặng học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã bãi ngang Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tại chương trình, đại diện Đoàn thanh niên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam cùng chính quyền địa phương đã trao 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng, 1.000 cuốn vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Vĩnh Đông.

Tổng giá trị quà tặng gần 40 triệu đồng do Đoàn thanh niên TTXVN khu vực phía Nam vận động Công ty cổ phần đầu tư thương mại địa ốc Phucland và Công ty Cổ phần Mắt Bão tài trợ.

[Trao học bổng cho học sinh, sinh viên 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên]

Theo anh Huỳnh Long Hồ, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, chương trình “Nâng bước em đến trường” được tổ chức nhằm trao những phần học bổng, chiếc xe đạp yêu thương để đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Vĩnh Đông trên hành trình "đi tìm con chữ."

Chương trình góp phần chia sẻ phần nào khó khăn với các gia đình và động viên, khích lệ các em luôn nỗ lực học tập vươn lên trong cuộc sống.

Phước Vĩnh Đông là xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng bãi ngang của tỉnh Long An. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 12,19%, hộ cận nghèo chiếm 4,91%; thiếu hoặc chưa đạt 7/9 công trình kết cấu hạ tầng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phục vụ dân sinh.

Mỗi năm, xã có hơn 6 tháng bị nước mặn xâm nhập. Người dân chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia cầm và buôn bán nhỏ lẻ, đời sống còn nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục