Đoàn Thanh niên Việt-Triều trao đổi kinh nghiệm

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Nhật Thành sẽ tăng cường trao đổi, học tập những kinh nghiệm.
Chiều 25/3, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã hội đàm với ông Ri Yong Chol, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Nhật Thành, nhân dịp đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 24-28/3.

Tại buổi hội đàm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng giới thiệu với đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Nhật Thành năm 2011 được Đảng, Nhà nước Việt Nam chọn là “Năm Thanh niên.” Đây là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp và giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện thế hệ trẻ.

Với phương châm “Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ,” Năm Thanh niên 2011 hướng tới các mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tự nguyện của thanh niên; thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội tới công tác giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện thế hệ trẻ; xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên…

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Nhật Thành Ri Yong Chol cho biết Đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Nhật Thành đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực để thực hiện mục tiêu tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước và đạt trình độ cao trong phát triển khoa học kỹ thuật.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình công tác Đoàn thanh niên mỗi nước; khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Nhật Thành Ri Yong Chol đều mong muốn trong thời gian tới Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Nhật Thành sẽ tăng cường hoạt động giao lưu, qua đó trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả trong hoạt động Đoàn thanh niên.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Nhật Thành sẽ thăm Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và một số hoạt động khác./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục