Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 10 huy chương

Ngày 17/11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 3 huy chương bạc của các võ sĩ Wushu và 7 huy chương đồng tại các môn khác.
Trong ngày thi đấu thứ năm (ngày 17/11), Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 3 huy chương bạc của các võ sĩ Wushu nội dung tán thủ Nguyễn Thị Bích (hạng 52kg), Phan Văn Hậu (hạng 56kg) và Nguyễn Văn Tuấn (hạng 65kg).

Cả ba đối thủ của các võ sĩ Việt Nam tại trận chung kết đều là của đội chủ nhà Trung Quốc.

Cũng trong ngày thi đấu 17/11, đoàn Việt Nam còn giành được 7 huy chương đồng tại các môn Wushu (Nguyễn Minh Thông hạng 60kg và Vương Đình Khanh hạng 70kg); Billards (Lý Thế Vinh và Dương Anh Vũ) và Taekwondo (Vũ Thị Hậu hạng 49kg, Dương Thanh Tâm hạng 74kg và Nguyễn Trọng Cường hạng 47kg).

Sau 5 ngày thi đấu, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 17 huy chương, gồm 7 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, đứng thứ 14/45 trong bảng tổng sắp huy chương.

Ở những môn thi đấu khác trong ngày, vận động viên cầu lông số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã dễ dàng vượt qua tay vợt Ấn Độ ở vòng 1 với tỷ số 2-0.

Môn quần vợt vòng 1, nội dung đơn nam, Đỗ Minh Quân thắng đối thủ người Nepal và Nguyễn Hoàng Thiên thắng vận động viên người Oman. Đôi nam Lê Quốc Khanh-Nguyễn Hoàng Thiên thắng đối thủ người Qatar. Trong khi đó, tay vợt nữ Trần Lan Anh thua đối thủ đến từ Indonesia và đôi nữ Huỳnh Mai Huỳnh-Trần Lan Anh thua cặp đôi người Uzbekistan.

Ở môn bắn súng, các xạ thủ Lương Thị Bạch Dương, Bùi Quang Nam, Phạm Anh Đạt, Nguyễn Mạnh Tường, Ngô Hữu Vượng, Đỗ Đức Hùng và Trần Hoàng Vũ đều không đạt thành tích cao ở cả nội dung cá nhân và đồng đội.

Môn bóng bàn vòng 1/16, đôi nữ Lương Thị Tám-Phạm Thị Thiên Kim thua đôi nữ Nhật Bản với tỷ số 0-3; đôi nữ Mai Xuân Hằng-Mai Hoàng Mỹ Trang cũng thất thủ 0-3 trước các đối thủ Sigapore.

Trước đó, trong trận đấu tối 16/11, đội nữ cầu mây Việt Nam đã thắng áp đảo cả 3 Regu trước đội Nhật Bản ở vòng loại. Tại bảng A, Việt Nam sẽ gặp Indonesia và nếu thắng tiếp trận này sẽ vào bán kết.

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí hàng đầu bảng tổng sắp huy chương với 94 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 35 huy chương đồng.

Hàn Quốc đứng thứ hai với 29 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 30 huy chương đồng. Tiếp đó là Nhật Bản với 17 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 35 huy chương đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục