Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng xung trận tại ASIAD 17

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành bày tỏ tin tưởng rằng đoàn thể thao Việt Nam sẽ gây bất ngờ ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17.
Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng xung trận tại ASIAD 17 ảnh 1Các lãnh đạo và vận động viên đoàn thể thao Việt Nam tại Incheon. (Ảnh: Hữu Quý/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, Hàn Quốc, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành ngày 19/9 cho biết đoàn thể thao Việt Nam đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Toàn thể các vận động viên đều ở trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng nhất để xung trận.

Ông Lâm Quang Thành cho biết điều kiện ăn ở, luyện tập và thời tiết tại đây quá lý tưởng, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng đoàn thể thao Việt Nam sẽ gây bất ngờ ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) này.

Sáng cùng ngày, trong cuộc gặp mặt của đoàn thể thao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh chỉ đạo: “Các vận động viên cần phải biết cách vượt lên chính bản thân mình, phát huy tất cả những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam tại ASIAD, mang vinh quang về cho Tổ quốc.”

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã lắng nghe báo cáo đánh giá tình hình từ Trưởng đoàn Lâm Quang Thành. Ngoài quan tâm các môn thể thao khác, bóng đá cũng được Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chú trọng.

Ông đã có cuộc trò chuyện với Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn - người đang giữ nhiệm vụ Trưởng đoàn điều hành môn bóng đá tại đại hội. Đồng thời, Bộ trưởng đã đặc biệt khen ngợi chiến thắng của đội Olympic Việt Nam ở trận đấu mở màn trước Olympic Iran với tỷ số 4-1.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã tặng tuyển thủ Võ Huy Toàn, người đã mở tỷ số cho Olympic Việt Nam nhưng bị chấn thương phải chia tay ASIAD sớm số tiền 500 USD.

Ngày 20/9, đoàn thể thao Việt Nam sẽ xuất quân ở hàng loạt môn Kiếm, Rowing, Judo, bắn súng, cầu mây, cử tạ, Wushu. Trong đó, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) và Thạch Kim Tuấn (cử tạ) đang được hy vọng sẽ mang về những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục