Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 2 tại AIG III

Đoàn thể thao Việt Nam hiện có 11 huy chương vàng, tạm đứng thứ hai sau Trung Quốc tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần III.
Ngày 2/11, người hâm mộ cả nước hy vọng đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục mang về những tấm huy chương vàng  và nhiều niềm vui cho cổ động viên nhà.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện có 11 huy chương vàng, tạm đứng thứ hai trong bảng xếp hạng (sau Trung Quốc cùng được 11 huy chương vàng) tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III (AIG III).

Trong ngày thi đấu thứ hai (1/11), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục mang về những tấm huy chương vàng, trong đó có vận động viên Vũ Thị Hương đã thực hiện thành công pha bứt phá thần tốc ở khoảng 40m cuối cùng để xuất sắc về đích với thành tích 7’24, giành huy chương vàng ở cự ly 60m dành cho nữ.

Với thành tích này, Vũ Thị Hương đã vượt qua kỷ lục cũ của vận động viên Nongnuch (Thái Lan) ở AIG II, lập kỷ lục mới của đại hội này. Qua đó, mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc huy chương vàng đầu tiên ở môn điền kinh.

Vận động viên Nguyễn Nhật Tú thi đấu xuất sắc với thành tích 44"59, đã phá kỷ lục lặn châu Á 45"07 trước đó, mang về chiếc huy chương vàng thứ 2 của đội tuyển lặn Việt Nam. Các bộ môn khác mang về huy chương vàng cho thể thao Việt Nam là Cờ vua và E-Sport.

Đặc biệt, ngay ở ngày thi đấu thứ 2 (1/11), chỉ tiêu giành 6 huy chương vàng tại AIG III của Vovinam Việt Nam đã được các võ sĩ xuất sắc hoàn thành. Trước đó, 5 tấm huy chương vàng của Vovinam Việt Nam đã được các võ sĩ đem về trong ngày thi đấu đầu tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục