Đoàn thể thao VN xuất quân tham dự SEA Games 26

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 26 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Lúc 20 giờ ngày 30/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 26.

Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thế thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng các vị lãnh đạo các Bộ, ban ngành và đông đảo vận động viên, phóng viên tham dự.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh phát biểu: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm tới phong trào thể thao. Các hoạt động thể thao luôn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đề cao giá trị đạo đức, nét đẹp văn hóa người Việt Nam.

Đại hội thể thao Đông Nam Á là ngày hội lớn, hội tụ tài năng thể thao của các quốc gia trong khu vực, là dịp thuận lợi để các vận động viên tranh tài. Vì vậy, tôi đề nghị Đoàn thể thao Việt Nam thực hiện tốt 3 mục tiêu sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đấu với nỗ lực vượt lên chính mình, tinh thần trung thực, cao thượng và trí tuệ; nêu cao lòng tự hào dân tộc, đoàn kết kỷ luật, tuyệt đối tuân thủ quy định, tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán nước chủ nhà và chủ động, chân thành, vun đắp tình hữu nghị với đoàn thể thao các nước và nhân dân Indonesia, mỗi thành viên của đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách, yêu tiến bộ, yêu hòa bình, là bạn với tất cả các dân tộc trên toàn thế giới.

Ông Lâm Quang Thành, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 26 đã nêu cao quyết tâm: Toàn thể cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn thể thao xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu xuất sắc, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường, giành giật từng huy chương về cho Tổ quốc; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, với tinh thần tổ chức kỷ luật cao để tạo thành sức mạnh chung; đồng thời góp phần giữ vững, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trong khu vực với khẩu hiệu: “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng.”

Thay mặt các vận động viên của Đoàn, Nguyễn Thanh Tùng vận động viên bộ môn Wushu phát biểu: xin chân thành cảm ơn người mộ cả nước đã thường xuyên quan tâm, theo dõi và động viên các tuyển thủ. Tôi xin hứa, tập thể vận động viên Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đoàn kết, gắn bó, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

SEA Games lần thứ 26 được tổ chức tại 2 thành phố Palembang và Jakarta (Indonesia) từ ngày 11 đến 22/11 với sự tham dự của đầy đủ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Đoàn thể thao Việt Nam co 868 cán bộ, chuyên gia, huân luyện viên, vận động viên; trong đó có 608 vận động viên tham gia thi đấu ở 36 bộ môn chính thức và một môn biểu diễn.

Nhiều nhà tài trợ, các doanh nghiệp đã trao tiền tài trợ và trao tương trưng tiền thưởng nóng cho các vận động viên sẽ giành huy chương vàng. Ông Nguyễn Danh Thái, Chủ tịch Ủy ban Olympic và ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao đã trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận Đơn vị đồng hành cùng thể thao Việt Nam cho các nhà tài trợ.

Đêm lễ xuất quân còn diễn ra chương trình ca múa nhạc, đặc biệt là chương trình múa võ của các vận động viên tham gia Đoàn SEA Games.

Tại lễ xuất quân Ban tổ chức đã làm lễ phát động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới bằng các hình thức như phát tờ rơi quảng bá, đặt hệ thống máy tính kết nối Intenet với đội ngũ tình nguyện viên thường trực hướng dẫn để đại biểu trực tiếp bình chọn qua email hoặc điện thoại. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục