Đoàn TP.HCM xếp thứ nhất giải đẩy gậy toàn quốc

Đoàn TP.HCM đã chiếm ưu thế khi giành tổng cộng 10 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, xếp vị trí thứ nhất.
Ngày 17/10, ngày thi đấu cuối cùng Giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ VI năm 2012 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình .

102 vận động viên đến từ 9 đoàn của các tỉnh, thành phố có phong trào mạnh của bộ môn đẩy gậy đã thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Trong tổng số 85 trận thi đấu ở 15 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ đã có không ít trận diễn ra gay cấn, ngang sức và phải đến hiệp thứ 3 mới phân được thắng bại.

Kết quả, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm ưu thế khi giành tổng cộng 10 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, xếp vị trí thứ nhất. Tiếp đến là đoàn Bắc Giang với 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đứng ở vị trí thứ ba là đoàn Đắk Lắk với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Tiếp theo là thứ tự các đoàn: Hoà Bình, Hà Nội, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Bình Phước.

Giải cá nhân đối với nam ở hạng cân 45 kg, nhất: Huỳnh Tấn Thành (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở hạng cân 48 kg, nhất: Nguyễn Đức Đại (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở hạng cân 51 kg, nhất: Nguyễn Hải (Bắc Giang).

Ở hạng cân 54 kg, nhất: Phạm Thành Chiến (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở hạng cân 57 kg, nhất: Nguyễn Hồng Lương (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở hạng cân 60 kg, nhất: Vi Văn Dũng (Bắc Giang). Ở hạng cân 63 kg, nhất: Nguyễn Hữu Phúc (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở hạng cân 66 kg, nhất: Hoàng Văn Thọ (Bắc Giang). Ở hạng cân 69 kg, nhất: Y Wai Niê (Đắk Lắk).

Ở hạng cân 72 kg, nhất: Y Biung (Đắk Lắk). Ở hạng cân 75 kg, nhất: Chu Văn Long (Đắk Lắk). Ở hạng cân 80 kg, nhất: Lương Xuân Khánh (Hòa Bình). Ở hạng cân 85 kg, nhất: Quách Văn Công (Hòa Bình). Ở hạng cân 90 kg, nhất: Huỳnh Công Đạt (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở hạng cân trên 90 kg, nhất: Bùi Văn Duy (Lai Châu).

Giải cá nhân đối với nữ ở hạng cân 45 kg, nhất: Đặng Thị Thu Ngân (Hà Nội). Ở hạng cân 48 kg, nhất: Lê Hoàng Yến (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở hạng cân 51 kg, nhất: Phạm Thị Huyền (Bắc Giang). Ở hạng cân 54 kg, nhất: Hoàng Thị Tân (Bắc Giang). Ở hạng cân 57 kg, nhất: Nguyễn Thị Bích Hằng (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở hạng cân 60 kg, nhất: Nguyễn Minh Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở hạng cân 66 kg, nhất: Trần Uyên Phương Nhi (Thành phố Hồ Chí Minh). Ở hạng cân trên 75 kg, nhất: Nguyễn Thị Kiều (Bắc Giang).

Theo đánh giá của Hội đồng trọng tài, chất lượng giải năm 2012 được nâng cao hơn so với các năm trước. Các vận động viên đã thi đấu trung thực, hết mình. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị chu đáo từ sân bãi, dụng cụ, khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc y tế… Giải đã khép lại với ấn tượng tốt về công tác tổ chức của chủ nhà Hòa Bình./.

Nhan Sinh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục