Đoàn Triều Tiên thăm nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình

Ngày 12/6, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên đã về thăm, tìm hiểu tình hình xây dựng mô hình nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình.
Ngày 12/6, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đảng Kim Yong In dẫn đầu đã về thăm, tìm hiểu tình hình xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình.

Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và vinh dự được đón Đoàn về thăm tỉnh Thái Bình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Trần Cẩm Tú đã báo cáo khái quát với Đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong những năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho biết hiện nay Thái Bình đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, tất cả các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và Thái Bình trở thành tỉnh nông thôn mới có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại. Tỉnh cũng đang tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh về những tình cảm đoàn kết, hữu nghị, thủy chung, thắm thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Triều Tiên. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn nghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh gian khổ, oanh liệt chống đế quốc xâm lược vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những thành tựu mà nhân dân Triều Tiên anh em đã đạt được.

Ông Trần Cẩm Tú tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai Đảng, nhân dân hai nước sẽ có những bước phát triển mới, hiệu quả, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam-Triều Tiên ngày càng bền chặt, giành được những kết quả tốt đẹp.

Trong không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau,  Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong In phát biểu bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao về sự phát triển kinh tế của tỉnh Thái Bình, đặc biệt là trong những lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác chăm lo các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương...

Ông Kim Yong In cho rằng tất cả những thành tựu, kết quả đó là do có đường lối, chính sách lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Kim Yong In cũng điểm lại sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Triều Tiên trong thời gian qua, tiếp tục được củng cố, có những bước phát triển quan trọng được đánh dấu bằng chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào năm 2010 đồng thời khẳng định mối quan hệ và tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước sẽ không bao giờ đổi thay.

Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tin tưởng rằng, trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng sẽ thu được những kết quả thắng lợi. Đồng chí cũng chúc tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã đi thăm, tìm hiểu thực tế mô hình xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương - một trong những xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Bình./.

Thanh Phú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục