Đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm việc tại Tuyên Quang

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng.
Đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm việc tại Tuyên Quang ảnh 1Quang cảnh buổi hội đàm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trong hai ngày 28-29/3, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Nhotkeomani Souphanouvong làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, hai nước Việt Nam-Lào sát cánh bên nhau “hoạt động để giải thoát những người anh em và giải phóng hai nước khỏi ách áp bức, khỏi mọi kẻ áp bức." Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại Tuyên Quang là minh chứng về mối quan hệ hết sức chặt chẽ, đặc biệt giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Lào, giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển với các địa phương của Lào. Tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Xiengkhuang (Lào) đã ký biên bản thỏa thuận về hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp, thương mại, văn hóa-du lịch và giáo dục đào tạo.

Tuyên Quang đã hỗ trợ đào tạo cho 23 sinh viên của tỉnh Xiengkhuang đang theo học tại Trường Đại học Tân Trào. Tháng 4/2018, Tuyên Quang sẽ tiếp nhận và hỗ trợ kinh phí đào tạo cho 10 học sinh học nghề ngắn hạn của tỉnh Xiengkhuang; tiếp tục triển khai Dự án trồng thử nghiệm một số giống chè mới có năng suất cao và dự án hỗ trợ bò sinh sản.

[Củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam-Lào]

Bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Tuyên Quang, bà Nhotkeomani Souphanouvong nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang là địa phương đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng Lào và là nơi ghi dấu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Việc sang thăm của Đoàn lần này nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua, bà Nhotkeomani Souphanouvong thông báo những nét khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước Lào, đặc biệt là việc Mặt trận Lào xây dựng đất nước đang phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động nhân dân các bộ tộc, các tôn giáo phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển.

Đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm việc tại Tuyên Quang ảnh 2Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng (Yên Sơn). (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Cảm ơn nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã quan tâm xây dựng, bảo vệ, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng (Yên Sơn), bà Nhotkeomani Souphanouvong bày tỏ mong muốn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giúp đỡ Mặt trận Lào xây dựng đất nước về kinh nghiệm trên các mặt lý luận cũng như thực tiễn trong hoạt động công tác mặt trận.

Lào mong muốn Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang giúp đỡ trong việc sưu tầm các hiện vật, tài liệu liên quan đến cách mạng Lào trong những năm tháng kháng chiến, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của hai Đảng, hai nhà nước với các thế hệ người dân Lào.

Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đến dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào; thăm di tích Cây đa Tân Trào thuộc quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Lào, thôn Đá Bàn và thôn Làng Ngòi, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục