Đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã gặp gỡ và trao đổi với đại diện Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.
Đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc ảnh 1Đoàn công tác chụp ảnh với đại diện cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. (Nguồn: baoquocte.vn)

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Đại sứ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Hướng Nam dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm công tác cộng đồng tại Hàn Quốc từ ngày 23-26/10.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã gặp gỡ và trao đổi với đại diện Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Việt Anh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, và cán bộ phụ trách công tác cộng đồng của Đại sứ quán.

[Gặp mặt, tư vấn pháp luật cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc]

Trao đổi với đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ, Phó Chủ nhiệm Ngô Hướng Nam cho biết vừa qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức tọa đàm về chính sách, pháp luật với cộng đồng người Việt ở châu Âu, với sự tham dự trực tiếp của các cơ quan chức năng liên quan, thời gian tới dự kiến sẽ tổ chức tọa đàm về chính sách, pháp luật với cộng đồng tại khu vực Đông Bắc Á, trong đó có Hàn Quốc.

Đại sứ cũng đã thông tin tới các hội đoàn về việc Luật Quốc tịch đang được rà soát, trong đó có vấn đề trở lại quốc tịch đồng thời vẫn giữ quốc tịch nước ngoài và xác định quốc tịch Việt Nam cho trẻ sinh ra ở nước ngoài có bố/mẹ là người Việt, được nhiều kiều bào quan tâm và đã đóng góp ý kiến trong khuôn khổ một số chương trình khảo sát.

Về dự thảo Luật Đất đai và Luật Nhà ở (sửa đổi), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã kiến nghị sửa đổi theo hướng cho phép người Việt Nam ở nước ngoài có quyền thừa kế và quyền nhận chuyển nhượng đất ngoài dự án phát triển nhà ở.

Ủy ban cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Các dự thảo luật đang trong quá trình lấy ý kiến của người dân, đề nghị bà con quan tâm đóng góp ý kiến.

Đại diện các hội đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao tới cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời chia sẻ thông tin về tình hình các hội đoàn và nêu một số vướng mắc, kiến nghị cụ thể liên quan chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Các kiến nghị bao gồm mong muốn được tạo thuận lợi làm căn cước công dân ở các địa phương trong nước và thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam và vẫn giữ quốc tịch Hàn Quốc, chọn quốc tịch cho trẻ em là con lai sinh ra tại Hàn Quốc, mở rộng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mong muốn nhà nước có chính sách thu hút nhân tài và có chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút du học sinh về nước làm việc, đóng góp cho đất nước.

Tại Hàn Quốc hiện có khoảng 30.000 người đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Hàn Quốc trước năm 2011, nay pháp luật Hàn Quốc cho phép các lao động lành nghề và cô dâu Việt Nam có hai quốc tịch.

Ngoài ra, tại Hàn Quốc cũng có 66.000 sinh viên Việt Nam ở tất cả các bậc học, du học sinh Việt Nam chiếm 44% tổng số du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc.

Liên quan các đề xuất và ý kiến đóng góp của bà con kiều bào về những khó khăn, vướng mắc trong thi hành chính sách pháp luật và thủ tục hành chính, Đại sứ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Hướng Nam cho biết ủy ban sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất biện pháp tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của bà con; đề nghị bà con tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến trong chương trình khảo sát ý kiến người Việt Nam ở nước ngoài về chính sách pháp luật liên quan do ủy ban chủ trì tổ chức.

Ghi nhận sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc với 6 hội người Việt, Đại sứ Ngô Hướng Nam đề xuất cần chú trọng xây dựng hội phụ nữ/cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc lớn mạnh, đồng thời xây dựng các hội đồng hương để kết nối với các địa phương trong nước.

Ông mong muốn mạng lưới trí thức Việt Nam ở Hàn Quốc sẽ kết nối nhiều hơn với trong nước thông qua kênh Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước và hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước, đồng thời góp phần củng cố mạng lưới doanh nhân kiều bào toàn thế giới.

Đại sứ Ngô Hướng Nam tin tưởng với tinh thần đoàn kết, các hội người Việt tại Hàn Quốc sẽ ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt; khuyến khích các hoạt động kết nối doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài với trong nước nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ông đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc quan tâm, chú trọng việc quảng bá hàng hóa Việt Nam, đưa hàng hóa có chất lượng của Việt Nam ra nước ngoài.

Ngay sau cuộc gặp đại diện các hội người Việt ở Hàn Quốc, Đại sứ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Hướng Nam và Tham tán Công sứ Nguyễn Việt Anh đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Phát triển nguồn năng lực ngành làm đẹp Hàn Quốc với Hiệp hội nữ Doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Cùng ngày, tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa bàn, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã thông tin tới đoàn về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hiện có 80.000 gia đình đa văn hóa tại địa bàn, tương đương gần 80.0000 người Việt có quốc tịch Hàn Quốc, đại đa số họ đã hòa nhập tốt với văn hóa, xã hội và tuân thủ pháp luật của sở tại.

Đại sứ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Hướng Nam đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán trong triển khai công tác cộng đồng trong thời gian qua và trong quá trình tổ chức các sự kiện lớn như Xuân Quê hương, trại Hè dành cho thanh thiếu niên người Việt ở nước ngoài, kiều bào thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK01; bày tỏ mong muốn Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp với ủy ban trong hoạt động kết nối doanh nhân trí thức tại địa bàn và công tác giữ gìn và phát huy văn hóa, tiếng Việt của cộng đồng.

Cũng trong dịp này, đoàn đã đi thăm Trung tâm Hỗ trợ người lao động nước ngoài tại thành phố Ansan.

Tiếp đoàn có bà Park Kyung Hye - Giám đốc của Trụ sở Hỗ trợ người nước ngoài thành phố Ansan - cùng lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ tư vấn người nước ngoài thành phố Ansan.

Giới thiệu khái quát về Trung tâm Hỗ trợ tư vấn người nước ngoài thành phố Ansan, ông Kwon Soon Gil, Giám đốc trung tâm, cho biết tại đây có nhiều hoạt động hỗ trợ người nước ngoài như trợ cấp khó khăn trong đợt dịch COVID-19; hỗ trợ chi phí y tế khẩn cấp, chi phí bảo hiểm cho lao động bất hợp pháp hoặc người không quốc tịch (bảo vệ họ vì nhân quyền); cung cấp chỗ ở cho phụ nữ và trẻ em cơ nhỡ khó khăn; trợ cấp chăm sóc trẻ em; hỗ trợ người nước ngoài điều trị các bệnh về tâm thần, nạn nhân bạo lực gia đình, người bị tai nạn lao động; tư vấn về các vấn đề liên quan đến gia hạn thị thực, hỗ trợ y tế, mâu thuẫn với giới chủ; hỗ trợ các gia đình đa văn hóa thông qua hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề; dạy tiếng Hàn; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa-thể thao...

Ông Kwon Soon Gil cũng cho biết tại Ansan có 2.100 người Việt Nam trên tổng số hơn 85.000 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố và cộng đồng người Việt lớn thứ 6 trong 107 cộng đồng người nước ngoài tại Ansan.

Ông đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam về ý thức trách nhiệm với cộng đồng, chính quyền sở tại, làm việc chăm chỉ, tuân thủ quy định.

Về phần mình, Đại sứ Ngô Hướng Nam cảm ơn và bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại đây.

Cũng tại Ansan, đoàn đã gặp gỡ Hội phụ nữ và đại diện công nhân lao động người Việt, ghi nhận nguyện vọng và tâm tư của người lao động và động viên họ sống và làm việc tuân thủ luật pháp sở tại, giữ gìn hình ảnh, bản sắc văn hóa của người Việt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục