Đoàn Ủy ban về người Việt ở nước ngoài thăm Đức

Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Đức từ ngày 2-7/11.

Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Đức từ ngày 2-7/11.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của một đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tới một số nước châu Âu, trong đó có Đức, với mục đích tìm hiểu thực tế cuộc sống và những tâm tư nguyện vọng của kiều bào nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác đối với kiều bào ở 90 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, nghe thông báo về những đặc điểm và quá trình phát triển của cộng đồng gần 100.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Đức; tình hình cuộc sống mọi mặt, tiềm năng và những hoạt động thiết thực hướng về Tổ quốc cũng như vai trò quan trọng làm cầu nối tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Đức.

Theo Đại sứ Trần Đức Mậu, cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam ở Đức hiện đã đi vào ổn định; các tổ chức hội đoàn trong ít năm gần đây đã phát triển mạnh dưới nhiều hình thức nhằm đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và nghề nghiệp, giáo dục các thế hệ con cháu hướng về cội nguồn, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc và có nhiều đóng góp cho trong nước. Kiều bào ở Đức đang cố gắng thực hiện mục tiêu xây dựng một cộng đồng phát triển ổn định, vững mạnh và hòa nhập tốt vào xã hội Đức.

Ông Nguyễn Thanh Sơn nêu rõ mục đích chuyến công tác của đoàn, đồng thời truyền đạt những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị theo tinh thần "Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục