Đoàn viên được miễn phí vé tàu đến huyện đảo Cô Tô

Đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình “Vì biển đảo quê hương” về với huyện đảo Cô Tô năm 2012 sẽ được miễn phí vé tàu cao tốc.
Bí thư huyện đoàn đảo Cô Tô (Quảng Ninh) Hoàng Văn Thắng cho biết: Ngày 26/3, huyện đoàn chính thức chuyển thư ngỏ tới tất cả các trường trung học, cao đẳng, đại học trên toàn quốc kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia vào hành trình “Vì biển đảo quê hương” về với huyện đảo Cô Tô năm 2012 sẽ được miễn phí vé tàu cao tốc từ huyện Vân Đồn đến huyện Cô Tô.

Ngoài ra, đoàn tham gia hành trình còn được hỗ trợ kinh phí để hoạt động tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao với các đoàn, cùng quân dân trên đảo. Anh Thắng cho biết thêm, việc miễn phí vé tàu cao tốc khi thăm huyện đảo Cô Tô, nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với việc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trong thời đại mới.

Đảo Cô Tô cách đất liền khoảng 100 km đường biển, là huyện đảo khó khăn nhất của Quảng Ninh, tại đây chưa có điện lưới, đời sống kinh tế của quân và dân trên đảo còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, vì vậy huyện đảo Cô Tô kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, các trường học trên toàn quốc tham gia hành trình “Vì biển đảo quê hương”, để thấu hiểu chia sẻ với quân và dân trên đảo .

Năm 2011, huyện đảo Cô Tô phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức thành công 7 chuyến hành trình “Vì biển đảo quê hương” mang lại nhiều trải nghiệm có ý nghĩa cho các đoàn viên, thanh niên./.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục