Đoàn Việt Nam dự Đại hội Đảng Nước Nga Thống nhất

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã dự Đại hội lần thứ 11 Đảng chính trị toàn Nga "Nước Nga Thống nhất" từ 18-23/11.
Nhận lời mời của ban lãnh đạo Đảng chính trị toàn Nga "Nước Nga Thống nhất" (ER), đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dẫn đầu, đã dự Đại hội lần thứ 11 Đảng ER từ ngày 18 đến 23/11.

Ngày 21/11, ông Trương Tấn Sang đã trao cho Chủ tịch Hội đồng Tối cao Đảng ER, ông Boris Gryzlov điện mừng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Đại hội ER.

Tiếp đó, ông Trương Tấn Sang thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Gryzlov thay mặt Đảng ER đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, trong đó khẳng định hai bên sẽ thường xuyên tham vấn và trao đổi thông tin về tình hình nổi bật của hai nước, các quan hệ song phương và quốc tế, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, kiểm tra-giám sát, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoạt động xuất bản, tham gia hoạt động của các cơ quan lập pháp và hành pháp...

Hai bên sẽ thường xuyên trao đổi các đoàn đảng ở các cấp khác nhau, tiến hành các cuộc gặp cấp chuyên viên cũng như những hoạt động song phương khác.

Hai bên sẽ tổ chức các cuộc hội thảo song phương và đa phương, hội nghị, tọa đàm bàn tròn bàn những vấn đề cấp thiết nhất trong quan hệ Việt-Nga và quan hệ quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên sẽ tích cực hỗ trợ tăng cường quan hệ của các tổ chức thanh niên, phụ nữ, giáo dục, nhân đạo và các tổ chức xã hội khác.

Phát biểu sau đó tại Đại hội lần thứ 11 Đảng ER, ông Trương Tấn Sang khẳng định những người Cộng sản và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi hoạt động của Đảng ER cũng như sự phát triển của Liên bang Nga, rất vui mừng trước những thành tựu to lớn về mọi mặt mà Liên bang Nga đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin, cùng với vai trò và vị thế vô cùng quan trọng của Đảng ER.

Những người Cộng sản và nhân dân Việt Nam đánh giá cao lập trường tích cực và vai trò quan trọng của Liên bang Nga đối với việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác ở khu vực châu Á-Thái bình dương và trên thế giới, hướng tới xây dựng một trật tự thế giới mới công bằng và bình đẳng.

Những người Cộng sản và nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng thực hiện Nghị quyết được thông qua tại Đại hội lần này, Đảng ER sẽ tiếp tục khẳng định vị trí và vai trò hàng đầu của Đảng trong đời sống chính trị-xã hội của Liên bang Nga, góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược nhằm hiện đại hóa nước Nga và đưa nước Nga trở thành một cường quốc phồn vinh và hùng mạnh, có vai trò quan trọng trong các quan hệ quốc tế.

Sau khi nêu lên thành tích mọi mặt của Việt Nam trong hơn 20 năm thực hiện đường lối Đổi Mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh,  trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với Liên bang Nga.

Việt Nam hài lòng trước những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, theo tinh thần đối tác chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tăng cường quan hệ với Đảng ER nhằm góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, tin cậy và cùng có lợi giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Ngày 20/11, đoàn đã gặp Phó Bí thư Đảng bộ Saint Petersburg của Đảng ER, ông Konstantin Serov và hội đàm với Thị trưởng Saint Petersburg, bà Valentina Matvienko về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược nhiều mặt giữa hai nước và các thành phố Việt Nam với Saint Petersburg.

Ngày 21/11, đoàn đã tham dự Hội thảo"Trách nhiệm xã hội của các chính đảng trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục