Đoàn Việt Nam dự lễ hội Thạt Luổng 2009 tại Lào

Hội Thạt Luổng 2009 với các hoạt động lễ hội và Hội chợ thương mại, triển lãm hàng hóa của Lào và nước ngoài đã khai mạc tối 28/10
Hội Thạt Luổng 2009 với các hoạt động lễ hội và Hội chợ thương mại, triển lãm hàng hóa của Lào và nước ngoài đã được khai mạc trọng thể tối 28/10 tại Quảng trường Thạt Luổng, thủ đô Vientiane.

Đoàn đại biểu Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), đoàn đại biểu thủ đô Bangkok (Thái Lan), cùng nhiều doanh nghiệp của Lào và quốc tế đã tới dự.

Hội Thạt Luổng là lễ hội lớn nhất của người dân các bộ tộc Lào, được tổ chức vào dịp cuối tháng 10 nửa đầu tháng 11 (dương lịch) hàng năm, tức đầu tháng 12 của năm Phật lịch.

Đây là lễ hội diễn ra hàng năm, là một dấu ấn mang đậm bản sắc văn hóa của người dân các bộ tộc Lào, thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh, tín ngưỡng, lòng tin về một sự hưng thịnh, đồng tâm đồng lòng của cộng đồng cư dân làm ăn sinh sống ở hai bờ sông Mekong trên đất nước Lào.

Trong thời gian lễ hội, Hội chợ thương mại và hàng hóa với gần 2.000 gian hàng của các nhà đầu tư Lào và quốc tế cũng được tổ chức trên Quảng trường Thạt Luổng và Trung tâm hội chợ thương mại quốc tế (ITEC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục