Đoàn Việt Nam giành thêm 2 huy chương vàng môn đấu kiếm

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 huy chương vàng môn đấu kiếm

Hai kiếm thủ Trần Thị Len và Nguyễn Thị Lệ Dung đã thi đấu xuất sắc để mang thêm hai huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28.
Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 huy chương vàng môn đấu kiếm ảnh 1Đấu kiếm giành thêm 2 huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Hai kiếm thủ Trần Thị Len và Nguyễn Thị Lệ Dung đã thi đấu xuất sắc để mang thêm hai huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28.

Trần Thị Len đã xuất sắc vượt qua kiếm thủ người Philippines Raguin Harlene với tỷ số 11-7 trong trận chung kết để giành huy chương vàng nội dung kiếm ba cạnh nữ.

Trong khi đó ở trận chung kết kiếm chém nữ, Nguyễn Thị Lệ Dung đã đánh bại kiếm thủ Thái Lan Pornsawan 15-5, giành huy chương vàng xứng đáng.

Như vậy, đội tuyển đấu kiếm của Việt Nam đã giành tổng cộng 4 chiếc huy chương vàng. Trước đó, hai chiếc huy chương vàng của Việt Nam lần lượt thuộc về Nguyễn Tiến Nhật (kiếm ba cạnh cá nhân nam) và Vũ Thành An (kiếm chém cá nhân nam).

Kết thúc ngày thi đấu 4/6, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục