Đoàn Việt Nam tiến hành tiếp xúc bên lề tại WEF lần 44

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gặp bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU và gặp Đại diện Thương mại Mỹ.

Bên cạnh các cuộc trao đổi chính thức cấp cao tại hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 44 đang diễn ra ở Davos của Thụy Sĩ, đoàn Việt Nam cũng tiến hành nhiều cuộc làm việc và tiếp xúc bên lề hội nghị.

Ngay sau buổi trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Schneider Ammann chiều 23/1 (đầu giờ sáng 24/1 theo giờ Việt Nam), Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu (EU) và gặp Đại diện Thương mại Mỹ, Đại sứ Michael B.G. Froman.

Bên cạnh các phiên họp chính thức tại Trung tâm hội nghị, ngày 24/1, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ có một loạt cuộc gặp với các chính khách như Giám đốc điều hành WEF Rosler Philipp, Bộ trưởng Ngoại giao Iran…

Không chỉ có Phó Thủ tướng Việt Nam mà hầu hết lãnh đạo các nước đến với Hội nghị đều tranh thủ những giờ phút quý báu để gặp gỡ, tiếp xúc song phương, đa phương, cùng trao đổi bàn thảo những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia và trách nhiệm quốc tế.

Những phiên họp chính thức của Hội nghị chỉ diễn ra trong khoảng bốn ngày, nhưng Ban tổ chức phải lên kế hoạch cho hơn 250 hoạt động, nhiều khi có tới tám, chín hoạt động diễn ra đồng thời. Hội trường lớn của Diễn đàn Davos được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt với những hàng rào dây thép gai cùng với lực lượng an ninh dày đặc được trang bị vũ khí tối tân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục