Đoàn Việt Nam xếp vị trí thứ ba tại SEA Games 26

Đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc kết thúc SEA Games 26 ở vị trí 3 trên bảng tổng sắp, với 96 huy chương vàng, 92 HCB và 101 HCĐ.
Sau 11 ngày tranh tài, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc kết thúc SEA Games 26 ở vị trí 3 trên bảng tổng sắp, với 96 huy chương vàng (HCV), 92 huy chương bạc (HCB) và 101 huy chương đồng (HCĐ).

Đứng đầu là đoàn chủ nhà Indonesia với 182 HCV, 151 HCB và 142 HCĐ, xếp thứ 2 là Thái Lan (107 HCV, 100 HCB và 120 HCĐ).

Đứng thứ 4 là đoàn Malaysia (59 HCV, 50 HCB và 81 HCĐ), tiếp đến là Singapore (42, 45, 73), Philippines (36, 56, 77), Myanmar (16, 27, 35), Lào (9, 12, 36), Campuchia (4, 11, 24), Timor Leste (1, 1, 6), Brunei (0, 4, 7).

Việc giành 96 HCV là thành tích vượt ngoài chỉ tiêu giành được 70-75 HCV mà đoàn thể thao Việt Nam đã đặt ra trước khi lên đường tham gia ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tại SEA Games 26 (diễn ra từ 11-22/11 tại Indonesia), các vận động viên Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành được kết quả vượt chỉ tiêu gần 30 HCV. Thành tích này có được là nhờ vào sự nỗ lực rất lớn của các vận động viên ở tất cả các môn thi.

Trong đó, nhiều môn đã giành được những “cơn mưa vàng” như Thể dục dụng cụ (11 HCV), Điền kinh (9 HCV), Vật (8 HCV), Bắn súng (7 HCV), Pencak Silat (6 HCV), Lặn (6 HCV), Cờ vua (6 HCV), Đấu kiếm, Vovinam (đều 5 HCV)… và trong số đó có nhiều nội dung thi đấu Olympic.

Kết quả thi đấu tốt ở SEA Games 26 sẽ là một bước đệm để thúc đẩy thành tích của thể thao Việt Nam lên tầm châu Á và thế giới. Với những thành tích của các môn thuộc nội dung thi đấu Olympic như điền kinh, bắn súng, thể dục, bơi, đấu kiếm, vật…

Cùng Vietnam+ điểm lại bảng xếp hạng cuối cùng của SEA Games 26.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục