Đoàn xe tiếp viện cho NATO bị tấn công ở Pakistan

Đoàn xe tiếp viện cho NATO ở Afghanistan bị tấn công bằng rocket tại thành phố Shikarpur thuộc tỉnh Sindh miền Bắc Pakistan.
Sáng 1/10, đoàn xe chở nhiên liệu và hàng hóa hậu cần tiếp viện cho lực lượng NATO ở Afghanistan đã bị một số tay súng vũ trang tấn công bằng rocket tại thành phố Shikarpur thuộc tỉnh Sindh miền Bắc Pakistan.

Đoàn xe tiếp viện trên đang trên hành trình đi từ Karachi tới Afghanistan.

Lực lượng bán quân sự Ranger ở Shikarpur cho biết khoảng 25-30 chiếc xe chở dầu của đoàn xe đã bốc cháy dữ dội tại một trạm xăng dầu, sau khi bị khoảng 10 phần tử chưa xác định danh tính tấn công. Ít nhất hai người đã bị thương trong vụ tấn công này.

Sự việc trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Pakistan ra lệnh đóng cửa một phần biên giới với Afghanistan nhằm ngăn các đoàn xe của NATO vận chuyển hàng hóa, thiết bị hậu cần cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế (ISAF) đóng tại Afghanistan.

Các quan chức Pakistan cho rằng vụ tấn công có thể là hành động nhằm trả đũa các vụ xâm nhập của lực lượng NATO vào lãnh thổ nước này thời gian qua.

Gần đây nhất, ngày 30/9, máy bay trực thăng của NATO bị cáo buộc bay sâu vào không phận Pakistan, không kích một trạm kiểm soát của lực lượng bán quân sự Pakistan ở khu vực giáp biên giới với Afghanistan khiến ít nhất ba binh sỹ nước này thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục