Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 45 của Nga đến miền Đông Ukraine

Đoàn xe gồm hơn 100 xe chở hơn 1.100 tấn hàng viện trợ nhân đạo, chủ yếu là lương thực thực phẩm đã tới hai tỉnh Lugansk và Donetsk.
Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 45 của Nga đến miền Đông Ukraine ảnh 1Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 45 của Nga tới Ukraine. (Nguồn: Spunik)

Ngày 19/11, đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã tới khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo hãng tin Nga TASS, đoàn xe gồm hơn 100 xe chở hơn 1.100 tấn hàng viện trợ nhân đạo, chủ yếu là lương thực thực phẩm đã tới hai tỉnh Lugansk và Donetsk.

Công tác bốc dỡ hàng hóa khỏi các xe được triển khai dưới sự chứng kiến của đại diện hai khu vực trên. Sau khi giải phóng hàng, đoàn xe sẽ quay trở về khu vực Rostov của Nga.

Đây đã là đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 45 của Nga cho người dân sống ở hai tỉnh Lugansk và Donetsk.

Kể từ tháng 8/2014 tới nay, Nga đã gửi tổng cộng hơn 53.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến cho người dân ở miền Đông Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục