Doanh nghiệp Ấn Độ mong tìm hiểu đầu tư ở VN

Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đã thể hiện sự mong muốn tìm hiểu các thông tin liên quan đến cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam
Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2012, ngày 10/5, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Cochin (CCCI), bang Kerala (Ấn Độ) tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Thương mại song phương và các cơ hội đầu tư sau Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN (Việt Nam) - Ấn Độ” tại thành phố Cochin.

Tại Hội thảo, Tham tán Thương mại Nguyễn Sơn Hà, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã trao đổi cụ thể hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2010 và 2011; giới thiệu Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN (Việt Nam) - Ấn Độ (có hiệu lực từ ngày 1/06/2010); lộ trình cắt giảm thuế nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp Ấn Độ tận dụng được lợi thế của Hiệp định nhằm đẩy mạnh hơn nữa trao đổi thương mại và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Cũng tại Diễn đàn trên, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đã thể hiện sự mong muốn tìm hiểu các thông tin liên quan đến cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam như: Các thủ tục thành lập doanh nghiệp, mở văn phòng đại diện, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuê đất đầu tư; các thủ tục và những ưu đãi khi đầu tư vào Việt Nam; vấn đề tuyển dụng lao động, chế độ tiền lương cũng như chính sách quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa hiện hành của Việt Nam, thông tin về các hội chợ triển lãm tại Việt Nam...

Đáp ứng nhu cầu của đối tác, ông Nguyễn Sơn Hà, Tham tán thương mại đã cung cấp nhiều thông tin mới nhất về chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam, nhấn mạnh đến chính sách thu hút đầu tư và những lĩnh vực mà Việt Nam đang mong muốn doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, đặc biệt là các lĩnh vực mà các doanh nghiệp Ấn Độ có thể chiếm ưu thế.

Ông Hà cũng đã giới thiệu với các đối tác Ấn Độ những địa chỉ hữu ích và các cơ quan hữu quan trong nước để liên hệ tìm hiểu thêm thông tin khi cần thiết. Mặt khác, để có sự hiểu biết sâu hơn về nhu cầu thị trường của Việt Nam, tại Hội thảo, ông Hà đã kêu gọi các doanh nghiệp Ấn Độ tích cực tham gia các Hội chợ triển lãm tại Việt Nam nhằm giới thiệu sản phẩm với khách hàng Việt Nam một cách nhanh nhất trong năm 2012.

Ngay sau Hội thảo xúc tiến thương mại trên, Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã làm việc với một số cơ quan của bạn có trụ sở chính đặt tại bang Kerala như: Ủy ban Cao su (Rubber Board), Ủy ban Gia vị (Spices Board), Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Thủy sản (MPEDA), Ủy ban Dừa (Coir Board)...

Trong các cuộc làm việc, Thương vụ Việt Nam đã cung cấp thông tin về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong lĩnh vực chính trị cũng như quan hệ trao đổi thương mại, kinh tế và đầu tư không ngừng phát triển trong những năm qua và mong muốn có sự phối hợp, hợp tác, hỗ trợ cũng như tạo điều kiện của các cơ quan chức năng hai nước đối với các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ nhằm tăng cường trao đổi thương mại, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 7 tỷ USD vào năm 2015./.

Nguyễn Tiến Hiến/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục