Lao đao vì nợ công

Doanh nghiệp Anh lao đao vì nợ công ở Eurozone

Nhiều doanh nghiệp lớn của Anh đang chịu ảnh hưởng của khủng hoảng nợ công ở Eurozone khiến doanh số và lợi nhuận giảm sút.
Nhiều doanh nghiệp lớn của Anh hoặc có trụ sở tại Anh đang chịu những tác động nặng nề do cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung (Eurozone) khiến doanh số và lợi nhuận giảm sút, tín dụng bị đóng băng và đầu tư cắt giảm.

Tập đoàn kinh doanh rượu bia Diageo, với các nhãn hiệu bia Guinness và Smirnoff, đã phải sa thải khoảng 400 nhân viên ở châu Âu, trong một chương trình tiết kiệm chi phí tổng cộng 80 triệu bảng trong vòng 2 năm.

Phần lớn các nhân viên bị cắt giảm là tại các cơ sở ở Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha – những nước đang bị khủng hoảng nợ công nặng nề nhất trong Eurozone. Diageo cũng phải giảm bớt một số nhân viên quản lý ở các nước Tây Âu nhằm tập trung vào các thị trường mới nổi ở Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á.

Tập đoàn viễn thông Vodafone cũng đã phải thoái vốn 450 triệu bảng từ các hoạt động kinh doanh tại Hy Lạp, nạn nhân lớn nhất của cuộc khủng hoảng đồng euro. Doanh thu của Vodafone tại Tây Ban Nha giảm 9% trong 6 tháng đầu năm nay, trong khi doanh thu tại Italy cũng giảm 2,3%. Tập đoàn này đã lên kế hoạch cắt giảm một loạt nhân viên tại các địa bàn kinh doanh khó khăn ở khắp châu Âu.

Trong số các doanh nghiệp lớn khác có trụ sở chính tại Anh và niêm yết trên thị trường chứng khoán London đang chịu những tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng Eurozone, còn có hãng bán lẻ Dixon, tập đoàn kinh doanh đồ gia dụng Unilever, hãng thuốc lá Imperial Tobacco, bảo hiểm Prudential, ngân hàng Barclays…

Nhiều doanh nghiệp đang rất lo lắng trước nguy cơ xuất khẩu sang Eurozone giảm sút sau khi Liên minh châu Âu giảm dự báo tăng trưởng GDP của khu vực này từ 1,8% xuống còn 0,5% trong năm 2012.

Thông báo của tập đoàn General Motors (GM) của Mỹ về việc các cơ sở tại châu Âu sẽ không thể đạt lợi nhuận trong năm nay đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cắt giảm việc làm tại các nhà máy ở Anh, nơi chuyên lắp ráp các sản phẩm ô tô mang nhãn hiệu Vauxhall.

Chi nhánh GM tại châu Âu đã bị lỗ tổng cộng 580 triệu euro trong 9 tháng đầu năm nay, một phần do doanh số bán xe Vauxhall giảm gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên gia Hugh Bailey thuộc Hiệp hội Xuất khẩu Anh cho rằng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp nước này là “đáng lo ngại” và những diễn biến của cuộc khủng hoảng Eurozone có thể gây những “hậu quả nghiêm trọng.”

Chuyên gia Richard Woolhouse của Liên đoàn Công nghiệp Anh cho biết nhiều thành viên của liên đoàn đã báo cáo về sự giảm sút nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường thuộc Eurozone – nơi chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Anh. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra năm 2008, các công ty Anh đang phải cắt giảm đầu tư ở châu Âu cũng như ở trong nước nhằm bảo toàn nguồn vốn.

Một nguy cơ nữa là nhằm phòng tránh rủi ro, các ngân hàng đang từ chối cấp tín dụng thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Anh, càng khiến họ gặp khó khăn trong xuất khẩu.

Chuyên gia Woolhouse cảnh báo các doanh nghiệp sẽ đối mặt với “các vấn đề thanh khoản mang tính hệ thống” giống như tình trạng đã xảy ra hồi năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục