Doanh nghiệp Anh ủng hộ đàm phán lại quan hệ EU

Khoảng 500 doanh nghiệp Anh ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Cameron đàm phán lại thỏa thuận với EU về tư cách thành viên của nước này.
Khoảng 500 doanh nghiệp Anh vừa quyết định thành lập hiệp hội mới mang tên "Doanh nghiệp vì nước Anh" với mục đích ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng David Cameron đàm phán lại thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về tư cách thành viên của "đảo quốc sương mù."

Ông Cameron từng cam kết tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc "đi hay ở" trong EU, chậm nhất là vào cuối năm 2017 nếu như Đảng Bảo thủ của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong năm 2015.

Kế hoạch của ông Cameron nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp Anh, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp và hiệp hội, trong đó có Hiệp hội các nhà chế tạo Anh EEF, bày tỏ quan ngại về đề xuất này vì cho rằng nó có thể sẽ ảnh hưởng đến luồng vốn đầu tư nước ngoài vào "xứ sở sương mù."

Trong bức thư ngỏ gửi báo chí ngày 22/4, Hiệp hội Doanh nghiệp vì nước Anh cho biết: "Là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các doanh nhân chịu trách nhiệm với hàng triệu việc làm của người lao động ở Anh, chúng tôi tin tưởng rằng chính phủ đã đúng khi tìm kiếm một thỏa thuận mới với EU và vai trò của Anh ở châu Âu."

Theo hiệp hội này, EU trao bớt quyền hành lại cho Anh sẽ là cần thiết cho sự tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tiếp cận các thị trường của nước này.

[Giới doanh nghiệp Anh "ra điều kiện" tiếp tục ở lại EU]

Động thái trên diễn ra chỉ một tuần sau khi Liên đoàn các Phòng Thương mại Anh (BCC) công bố kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các doanh nghiệp Anh ủng hộ nước này tiếp tục ở lại trong EU nhưng với điều kiện là liên minh này phải trao lại cho London một số thẩm quyền nhất định.

Kết quả khảo sát cho thấy trong số 4.000 doanh nghiệp được hỏi ý kiến thì có tới 64% ủng hộ Anh duy trì tư cách thành viên EU nhưng cần phải điều chỉnh các thỏa thuận giữa hai bên, trong đó các quy định về việc làm là lĩnh vực ưu tiên số một cần được thay đổi, tiếp đến là các quy định về y tế - an toàn, và các chính sách phát triển khu vực.

Trong khi đó, chỉ có 18% số doanh nghiệp ủng hộ việc Anh rút hoàn toàn khỏi EU.

Đây là cuộc khảo sát lớn đầu tiên trong khối doanh nghiệp kể từ khi Thủ tướng Anh David Cameron có bài phát biểu về quan hệ Anh-EU ở Hà Lan hôm 23/1, trong đó ông cảnh báo Anh sẽ rút khỏi EU nếu khối này không xem lại điều lệ thành viên và trao thêm quyền hành cho nước này./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục