Doanh nghiệp ASEAN cần mở rộng kinh doanh

Tổng thư ký Hiệp hội ASEAN Surin Pitsuwan thúc giục các doanh nghiệp khu vực tận dụng những cơ hội để mở rộng kinh doanh.
Tổng thư ký Hiệp hội ASEAN Surin Pitsuwan ngày 28/11 thúc giục các doanh nghiệp tận dụng những cơ hội và nhiều ưu đãi về thương mại và đầu tư mà hiệp hội đưa ra để tăng cường khai thác, mở rộng kinh doanh trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp hàng năm của Phòng Thương mại Thái Lan ở Chiang Mai, Tổng thư ký Surin nói rằng Hiệp hội ASEAN dành nhiều ưu đãi về thúc đẩy đầu tư cho các doanh nghiệp khu vực. Nhưng điều đáng tiếc là hiện chưa có nhiều công ty của Thái Lan hay của các nước thành viên khác vươn lên trở thành công ty đa quốc gia, có khả năng đầu tư vào thị trường ASEAN.

Trước thực trạng các hãng nước ngoài và công ty đa quốc gia đang tích cực "lấn sân" kiếm lợi, Tổng thư ký Surin nói rằng các doanh nghiệp Thái Lan cần chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, tiếp thị kinh doanh của riêng mình và nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, nhằm khai thác nhiều nhất những ích lợi từ tiến trình hội nhập khu vực theo tinh thần của chương trình thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Tổng thư ký Surin cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường ASEAN ước đạt 60 tỷ USD năm 2008; trong đó đầu tư của các doanh nghiệp ASEAN, chủ yếu là của Singapore và Malaysia, mới chiếm 11 tỷ USD.

Trong khi đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp Thái Lan kêu gọi những công ty vừa và nhỏ nước này chuẩn bị về mọi mặt đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh để tồn tại khi ASEAN mở cửa thị trường.

Hiệp hội ASEAN đang tích cực phấn đấu thiết lập một thị trường chung vào năm 2015. Năm tới, biểu thuế nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa sẽ được giảm xuống 0% tại 6 nước thành viên ban đầu là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Bốn thành viên còn lại sẽ thực hiện kế hoạch cắt giảm này sau đó 5 năm.

Theo AEC, ASEAN cũng cam kết tạo điều kiện cho lực lượng lao động lành nghề tự do đến thị trường của nhau./.

Trần Ngọc Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục