Doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội làm ăn ở VN

Ngày 15-16/9, hàng trăm khách đã thăm gian trưng bày của Thương vụ, Đại sứ quán VN ở Australia để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Nam.
Trong hai ngày 15-16/9, diễn ra Hội chợ Xuất Nhập khẩu 2011 tại thành phố Sydney, Australia, hàng trăm lượt khách và doanh nghiệp đã ghé thăm gian trưng bày của Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Tham tán thương mại Việt Nam tại Australia Nguyễn Bảo nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại của Thương vụ trong năm nay tại nhiều bang của Australia, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu theo chủ trương của Bộ Công Thương.

Đại diện Thương vụ cho biết tham gia Hội chợ lần này bên cạnh những doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn, còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như ngân hàng, vận tải, bảo hiểm..., một số cơ quan chính phủ của Australia (hải quan, kiểm dịch...), các tổ chức xúc tiến, phòng thương mại của nhiều nước trên thế giới như Trung tâm xúc tiến Thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Cơ quan Xúc tiến thương mại Indonesia (ITPC), Cơ quan xúc tiến Thương mại Hong Kong (HKTDC), Hội đồng Kinh doanh Australia-Trung Quốc (ACBC), Canada (CACC)…

Đại diện này cho biết thêm ngay sau khi kết thúc Hội chợ, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp liên hệ với Văn phòng Thương vụ để trao đổi kế hoạch sang Việt Nam khảo sát, nghiên cứu khả năng đầu tư, hợp tác kinh doanh.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia đã đạt hơn 3,1 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất sang Australia hơn 1,785 tỷ USD, tăng 2,07% so với cùng kỳ năm 2010; nhập khẩu hơn 1,350 tỷ USD, tăng 64,13%./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục