Doanh nghiệp Belarus muốn hợp tác về nông sản với Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp bánh kẹo, chocolate và rượu bia Belarus như Công ty Communarka, Công ty Spartak ngỏ ý muốn được hợp tác và mua nguyên liệu lạc, hạt điều, ca cao, càphê… của Việt Nam.
Doanh nghiệp Belarus muốn hợp tác về nông sản với Việt Nam ảnh 1Chế biến hạt điều xuất khẩu tại Bình Dương. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Đại sứ quán Belarus tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Belarus (gồm các công ty, tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp). Đây là cơ hội cho doanh nghiệp hai nước tham gia thảo luận và hợp tác.

Tại buổi gặp mặt, nhiều doanh nghiệp bánh kẹo, chocolate và rượu bia Belarus như Công ty cổ phần Communarka, Công ty liên doanh Spartak… đã ngỏ ý muốn được hợp tác và mua nguyên liệu lạc, hạt điều, ca cao, càphê… của Việt Nam.

Ông Nguyễn Vũ Kiên, Phó Trưởng ban Quan hệ quốc tế VCCI cho hay, doanh nghiệp Việt Nam và Belarus hợp tác sẽ mang lại những lợi ích và ưu đãi song phương Belarus có thể tiến tới hợp tác và xuất khẩu các sản phẩm bánh kẹo, chocolate, rượu bia…

Phía doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm hợp tác, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm truyền thống như nông sản, giày dép, thủy sản.

Cũng theo ông Kiên, Việt Nam cam kết tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai bên hợp tác kinh tế-đầu tư. Buổi gặp gỡ này là một trong những hoạt động để giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng hơn.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam, ông Sadokho Valery cho rằng, quan hệ kinh tế, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị giữa hai nước. Belarus cũng đã nhập khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam như chè, gạo, càphê, hải sản…

Belarus có thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp, cầu đường, hóa chất, ôtô, hóa dầu và công nghệ cao…, nhưng việc xuất khẩu các mặt hàng sang Việt Nam còn ít.

Đại sứ Sadokho Valery cũng mong muốn, nhân dịp này doanh nghiệp hai nước sẽ hợp tác, trao đổi hàng hóa liên tục hơn.

Việt Nam đã kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan vào cuối năm 2014. Đây là cơ sở để doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Belarus tăng cường hợp tác, kinh doanh với nhiều ưu đãi cho hai bên./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục