Doanh nghiệp, cộng đồng người nước ngoài ủng hộ TP.HCM chống dịch

Trong 2 ngày qua, doanh nghiệp và cộng đồng người nước ngoài tại TP.HCM đã ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cùng nhiều trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.
Doanh nghiệp, cộng đồng người nước ngoài ủng hộ TP.HCM chống dịch ảnh 1Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 3 từ trái sang) tiếp nhận tượng trưng số tiền và hàng hóa do doanh nghiệp và cộng đồng người Indonesia trao tặng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 29/9, bà Yovanka Yoan Siahainenia, quyền Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 169 triệu đồng và một số hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá hơn 120 triệu đồng do các doanh nghiệp và cộng đồng người Indonesia tại Thành phố ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp và cộng đồng người Indonesia tại thành phố đã nỗ lực vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, kịp thời ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.

Ông Nguyễn Thành Trung đồng thời khẳng định những sự hỗ trợ này không chỉ giúp tạo thêm nguồn lực, động viên, khích lệ to lớn cho thành phố quyết tâm chiến thắng đại dịch mà cũng là hoạt động thiết thực góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia.

[Hàng nghìn trẻ em ở TP.HCM mồ côi do COVID-19: Vì mầm xanh tương lai]

Chia sẻ tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố, ông Nguyễn Thành Trung bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp và cộng đồng nước ngoài tại thành phố, trong đó có doanh nghiệp và cộng đồng người Indonesia sẽ luôn ủng hộ, đồng hành cùng biện pháp, chính sách của Chính phủ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, tái mở cửa nền kinh tế an toàn, phục hồi và phát triển kinh tế của Thành phố trong điều kiện bình thường mới.

Ông Edwin Setiawan Tjie, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các doanh nghiệp Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định công tác hỗ trợ cộng đồng là một việc làm quan trọng, rất có ý nghĩa.

Ông Edwin Setiawan Tjie mong muốn món quà nhỏ trao tặng lần này sẽ góp phần hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Các doanh nghiệp và cộng đồng người Indonesia tại thành phố tin tưởng trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng dịch bệnh, ổn định và phát triển kinh tế trong tình hình "bình thường mới."

Sáng cùng ngày, tại quận Tân Phú, tổ chức phi chính phủ Good Neighbors (Hàn Quốc) đã trao tặng 1.000 phần quà nhu yếu phẩm (trị giá 500 triệu đồng) để hỗ trợ người dân quận Tân Phú gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 28/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Techtronic Industries tại Hong Kong (Trung Quốc) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 15 bộ máy thở, 30 bộ máy theo dõi bệnh nhân có tổng trị giá 8,75 tỷ đồng ủng hộ 15 cơ quan, đơn vị, bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục