Doanh nghiệp Cuba được lập quỹ thưởng nhân viên

Theo Bộ trưởng Tài chính-vật giá Cuba ngày 4/4, các doanh nghiệp nhà nước ở nước này được phép lập quỹ riêng thưởng cho nhân viên.
Bộ trưởng Tài chính và vật giá Cuba Lina Pedraza ngày 4/4 cho biết các doanh nghiệp nhà nước ở nước này được phép thành lập quỹ riêng từ nguồn lợi nhuận của họ để triển khai các kế hoạch đầu tư, đào tạo và nghiên cứu, cũng như khuyến khích người lao động bằng việc trả tiền thưởng do kết quả làm việc hiệu quả.

Phóng viên TTXVN tại Cuba dẫn lời Bộ trưởng Pedraza cho biết sau khi nộp các khoản thuế cũng như thực hiện mọi nghĩa vụ với nhà nước và các yêu cầu khác theo quy định, các doanh nghiệp được quyền giữ lại 50% lợi nhuận để mở quỹ phục vụ phát triển nội bộ. Quyết định trên được đưa ra dựa trên kế hoạch điều chỉnh mô hình kinh tế đã được Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Cuba thông qua hồi tháng 4/2011.

Trong khuôn khổ cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Cuba vừa diễn ra và được báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đăng tải ngày 4/4, Chính phủ Cuba cũng tập trung thảo luận các kế hoạch kinh tế trong thời gian tới, cũng như dự toán ngân sách cho năm 2014.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Raul Castro đã nêu bật sự liên kết chặt chẽ giữa những định hướng kinh tế, dự toán ngân sách nhà nước với tiến trình triển khai những điều chỉnh kinh tế tại quốc đảo này.

Đánh giá lộ trình cập nhật mô hình kinh tế của Cuba đã đạt được những bước tiến khả quan, nhà lãnh đạo Cuba cũng kêu gọi cần kiểm tra thường xuyên các biện pháp mà chính phủ đưa ra để kịp thời sửa chữa những sai lầm có thể mắc phải, đồng thời kêu gọi các thành viên chính phủ không dừng bước trước những trở ngại có thể xuất hiện.

Ngoài ra, Hội đồng Bộ trưởng Cuba cũng đã thảo luận và thông qua việc thành lập nhóm 126 hợp tác xã tư nhân đầu tiên sau khi chính phủ hồi cuối năm ngoái đã thông qua đạo luật cho phép mở rộng và phát triển loại hình hợp tác xã phi nông nghiệp.

Các hợp tác xã mới chủ yếu liên quan tới lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, vận chuyển hành khách, cứu trợ vận tải và tái chế phế liệu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục