Doanh nghiệp "đói" thông tin thị trường xuất khẩu

Một trong những thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là thiếu thông tin và sự tiếp cận với các thị trường xuất khẩu. 
Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế Trịnh Minh Anh cho rằng một trong những thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là thiếu thông tin và sự tiếp cận với các thị trường xuất khẩu. 

Phát biểu tại diễn đàn "Xuất khẩu và Phát triển thị trường Việt Nam", ngày 16/7, ở Hà Nội, ông Minh Anh cho rằng các doanh nghiệp phải nắm vững quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thông tin về chính sách thương mại và chính sách xuất nhập khẩu của các thị trường.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách hàng, làm quen với việc mua-bán thông tin, để chủ động phản ứng nhanh trước những diễn biến trên thị trường.

Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước, ông Minh Anh đề nghị tiếp tục khai thông các thị trường qua đàm phán giảm thuế, giảm rào cản, quy chế nền kinh tế thị trường; cũng như chỉ đạo thống nhất việc cung cấp thông tin về quy định của WTO và các thị trường.

Ngoài ra, theo ông Minh Anh, cần điều hành và tổ chức tốt mạng lưới thông tin dự báo tình hình thị trường, giá cả, cung cầu hàng hóa ở thị trường trong và ngoài nước, triển khai hiệu quả hơn các cổng thông tin điện tử về hội nhập kinh tế.

Diễn đàn "Xuất khẩu và Phát triển thị trường Việt Nam",do Bộ Công Thương chủ trì, thu hút sự tham gia của 32 hiệp hội ngành nghề./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục