Doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm đến Việt Nam

Các doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam và mong muốn phát triển các mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) Holger Benthien nhận định, châu Á đang là một câu chuyện thành công của thế giới, các nhà đầu tư quốc tế đang dịch chuyển nguồn vốn đầu tư sang Trung Quốc và Việt Nam.

Các doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm đến Việt Nam và mong muốn phát triển các mối quan hệ đầu tư và thương mại, do đây là nơi có tình hình chính trị ổn định, có nguồn lao động dồi dào, trẻ, năng nổ và ham học hỏi...

Phát biểu tại cuộc họp được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập GBA, ông Alexander Bischoff, Chủ tịch GBA đã đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong vài thập kỷ qua và cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế và thương mại Việt-Đức.

Ông Alexander Bischoff cho biết, GBA khuyến khích các mối quan hệ kinh doanh và thương mại Việt-Đức theo định hướng phát triển bền vững và chất lượng.

Các tập đoàn của Đức đã đóng góp dòng vốn đầu tư ổn định vào Việt Nam. Lĩnh vực mà các doanh nghiệp Đức quan tâm là giáo dục, cơ sở hạ tầng và môi trường.

Đại diện Hãng hàng không Lufthansa, ông Serge Soucek đánh giá Việt Nam đang nổi lên là một thị trường phát triển rất mạnh, rất có tiềm năng trong tương lai. Hãng này đang có các kế hoạch phát triển thêm các hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa của mình giữa hai nước Đức và Việt Nam trong thời gian tới...

GBA bao gồm 150 thành viên, đại diện cho sự đa dạng của các ngành công nghiệp trên toàn nước Đức, bao gồm công nghệ cao, công nghệ thực tiễn, logistics, thương mại, tổ chức tài chính, hãng luật...

Các thành viên của GBA cung cấp công nghệ và các mô hình quản lý tiên tiến đến Việt Nam nhằm mở rộng kinh doanh, trang thiết bị cơ sở.

Hiện tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Đức vào Việt Nam là 1,2 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước năm 2009 đạt 4,7 tỷ USD, trong đó Đức xuất khẩu sang Việt Nam 1,3 tỷ USD và nhập khẩu của Việt Nam 3,4 tỷ USD./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục