Doanh nghiệp Hà Nội, Leipzig tìm cơ hội hợp tác

Đại diện 12 doanh nghiệp lớn của Hà Nội vừa giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nhân thành phố Leipzig và Halle.
Đoàn đại diện 12 doanh nghiệp lớn của Hà Nội vừa có cuộc giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nhân thành phố Leipzig và Halle, nhân dịp tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu tổ chức ở Đức.

Phát biểu tại cuộc giao lưu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn kêu gọi các doanh nghiệp Leipzig tăng cường vào đầu tư, hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại với Hà Nội và cam kết sẽ giúp đỡ và tạo điệu kiện thuận lợi cho các doanh nhân Leipzig kinh doanh ở Hà Nội.

Ông Sơn khẳng định Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, linh hoạt và là thị trường lớn hấp dẫn với 80 triệu dân, có mức tăng trưởng cao ổn định và liên tục trong nhiều năm. Riêng Hà Nội, với 6,2 triệu dân, đang rất cần vốn đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, trước hết ở các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ điện tử cao, chế biến, môi trường, y tế và giáo dục.

Tiến sĩ Michael Schimansky, quan chức phụ trách kinh tế của thành phố Leipzig, tin tưởng với truyền thống hợp tác tốt đẹp từ thời Cộng hoà Dân chủ Đức, với tiềm năng to lớn về nhiều mặt của hai thành phố, cuộc giao lưu sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới cho các doanh nghiệp Hà Nội và Leipzig.

Không chỉ là thành phố hội chợ nổi tiếng thế giới, Leipzig còn là địa chỉ truyền thống về các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, hóa chất, điện lực, công nghiệp chế tạo máy, in ấn, viễn thông, y tế, sinh học, ngân hàng, dịch vụ vận tải và môi trường. Leipzig cũng là "thành phố đại học" với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu nổi tiếng gồm 40.000 sinh viên đang theo học và là một thành phố mở với nền văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc.

Các doanh nhân Hà Nội và Leipzig đã cùng nhau giao lưu, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, duy trì mối liên hệ, mở ra cơ hội liên kết hợp tác giữa hai bên trong tương lai. Cuộc tiếp xúc đầu tiên tìm kiếm đối tác hợp tác này được cả hai bên đánh giá là đạt kết quả tốt và cánh cửa hợp tác đã mở ra cho nhiều doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục