Doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị nối lại tour du lịch liên Triều

49 doanh nghiệp quy mô nhỏ của Hàn Quốc đã kêu gọi chính phủ nước này nối lại tour du lịch núi Kumgang ở Triều Tiên vốn bị tạm ngừng lâu nay.
Doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị nối lại tour du lịch liên Triều ảnh 1Khách du lịch Hàn Quốc tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 23/8/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/6, 49 doanh nghiệp quy mô nhỏ của Hàn Quốc đã kêu gọi chính phủ nước này nối lại tour du lịch núi Kumgang ở Triều Tiên vốn bị tạm ngừng lâu nay, đồng thời đòi được bồi thường những thiệt hại kinh tế sau khi họ đầu tư 190 tỷ won (172 triệu USD) vào dự án này.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp núi Kumgang Lee Jong-heung nói: “Việc nối lại tour du lịch này và việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là chìa khóa để cải thiện mối quan hệ liên Triều đang căng thẳng.”

Seoul đã cho ngừng tour du lịch liên Triều tại núi Kumgang ở phía Đông Triều Tiên sau vụ một du khách người Hàn bị binh sỹ Triều Tiên bắn chết tại khu nghỉ dưỡng này năm 2008.

Hãng điều hành chính của dự án Hyundai Asan cho biết họ đã đầu tư 196 triệu USD vào việc xây dựng các cơ sở tại khu nghỉ dưỡng được mở vào năm 1998. Kể từ khi chương trình trên bị ngừng lại, nhóm 49 doanh nghiệp nhỏ này đã phải chịu thiệt hại hơn 800 tỷ won./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục