Doanh nghiệp hàng đầu Canada muốn tăng đầu tư vào Việt Nam

Trong cuộc tọa đàm với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, 30 doanh nghiệp hàng đầu của Canada đã bày tỏ mong muốn đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

Sau khi thăm thủ đô Ottawa, ngày 3/12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam đã đến thăm Toronto, thủ phủ bang Ontario, thành phố đông dân nhất và là trung tâm kinh tế-tài chính lớn của Canada.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã có các cuộc tọa đàm với một số lãnh đạo doanh nghiệp chủ chốt của Canada, gặp Chủ tịch Trung tâm Toronto - tổ chức tư vấn uy tín của Canada trong lĩnh vực giám sát tài chính (Toronto Center), gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Toronto.

Tại cuộc gặp với 30 doanh nghiệp hàng đầu Canada quan tâm tới việc phát triển quan hệ thương mại và đầu tư với Việt Nam, Phó Thủ tướng đã thông báo tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam và về quan hệ Việt Nam-Canada.

Phó Thủ tướng khẳng định trong khuôn khổ chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Canada; sẵn sàng tạo các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Canada làm ăn thành công tại Việt Nam; phát huy các thế mạnh của Canada về vốn, tri thức và công nghệ để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Các đại diện doanh nghiệp Canada đã bày tỏ sự quan tâm tới việc đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực dầu khí, phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ y tế, bảo hiểm, du lịch, nông nghiệp…

Đại diện các doanh nghiệp cùng với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và các thành viên đoàn Việt Nam trao đổi sâu rộng về các cơ hội kinh doanh tiềm năng, các cơ chế và chính sách có liên quan. Một số doanh nghiệp lớn của Canada khẳng định sẽ sớm cử đoàn đi Việt Nam để triển khai các dự án hợp tác, kinh doanh cụ thể.

Tại trụ sở Trung tâm Toronto, Phó Thủ tướng và các thành viên đoàn đã nghe Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Babak Abbaszadeh giới thiệu về tầm quan trọng của Trung tâm Toronto trong lĩnh vực tư vấn quản lý và giám sát tài chính, cũng như các chương trình hợp tác của trung tâm với nhiều nước trên thế giới, trong đó có một số nước ở Đông Nam Á.

Chủ tịch Abbaszadeh nhấn mạnh vị trí của Việt Nam trong các thị trường tài chính khu vực, khẳng định sẵn sàng thiết lập các dự án có nguồn tài trợ quốc tế để hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám sát thị trường, phòng ngừa và quản lý rủi ro tài chính.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết với việc ưu tiên phát triển thị trường tài chính, hoàn thiện khuôn khổ luật pháp và cơ chế quản lý trong lĩnh vực này, chính phủ Việt Nam muốn phát triển hợp tác với Trung tâm Toronto trong những lĩnh vực trung tâm có thế mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng và các thành viên trong đoàn cũng cùng đại diện của trung tâm thảo luận về các lĩnh vực hợp tác khả thi, đồng thời cam kết phối hợp xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gặp gỡ thân mật với một số đại diện trí thức, doanh nhân kiều bào tại thành phố Toronto, nơi có 70.000 người trên tổng số 240.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Canada.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định “bà con kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam,” đồng thời chia sẻ với bà con về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau gần 30 năm đổi mới.

Bên cạnh việc điểm lại những thành tựu to lớn thời gian qua về kinh tế-xã hội, đối ngoại và quốc phòng…, Phó Thủ tướng cũng đề cập tới những thách thức về an ninh và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng, những thách thức này là rất lớn, đòi hỏi tinh thần đoàn kết và nỗ lực của toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao các hoạt động hướng về đất nước của cộng đồng kiều bào tại Canada, lắng nghe và giải đáp một số tâm tư, nguyện vọng của kiều bào trong việc phát triển liên hệ kinh tế, văn hóa và giáo dục với trong nước nhằm duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng kiều bào tại Canada, góp phần vào sự phát triển đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục