Doanh nghiệp Hongkong tin tưởng vào Việt Nam

Người đứng đầu ngành tài chính Hongkong khẳng định quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hongkong còn rất nhiều tiềm năng để phát triển và các doanh nghiệp Hongkong có một niềm tin mạnh mẽ khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Người đứng đầu ngành tài chính Hongkong khẳng định quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hongkong còn rất nhiều tiềm năng để phát triển và các doanh nghiệp Hongkong có một niềm tin mạnh mẽ khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
 
Phát biểu tại Hội thảo kinh doanh với Hongkong tổ chức ngày 16/12 ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đặc khu hành chính Hongkong John Tsang đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hongkong và cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác.
 
Minh chứng rõ nhất cho cam kết này là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ký ngay trong sáng 16/12, giữa Bộ Tài chính Hongkong và Bộ Tài chính Việt Nam.
 
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng John Tsang cho rằng tận dụng được tối đa những lợi thế của Hongkong sẽ tạo thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác kinh doanh với các thị trường khác trong khu vực và quốc tế.
 
Về phía Việt Nam, Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Khương nhấn mạnh rằng, với lợi thế về vị trí địa lý và cấu trúc kinh tế năng động, Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm thương mại và cửa ngõ đi vào thị trường rộng lớn của các nước ASEAN. 
 
Hội thảo đã dành phần lớn thời gian để các chuyên gia kinh tế Hongkong giới thiệu về thị trường tài chính, ngân hàng Hongkong. Doanh nghiệp Việt Nam cũng được giải đáp nhiều băn khoăn về quy định pháp luật, thủ tục hành chính của Hongkong và cơ hội đầu tư kinh doanh tại Đặc khu này.
 
Đây là một trong những hoạt động nhân chuyến thăm và khảo sát thị trường Việt Nam của đoàn 20 doanh nghiệp Hongkong do Bộ trưởng John Tsang dẫn đầu, từ ngày 13 đến 17/12. 
 
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này, tuyến bay thẳng Hà Nội – Hongkong của Hãng hàng không Dragonair sẽ được khai trương vào ngày 17/12.
 
Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hongkong đã tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2007, kim ngạch mậu dịch hai chiều đạt 2,5 tỷ USD; riêng 10 tháng đầu năm nay con số này đã tăng lên 3 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Việt Nam nhập khẩu từ Hongkong chủ yếu là linh kiện điện tử, thiết bị phụ tùng, hóa chất và xuất khẩu hải sản, rau hoa quả, cao su, gỗ, dệt may.
 
Về đầu tư, 11 tháng đầu năm 2008, Hongkong đã có 42 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 325 triệu USD, đứng thứ 14 trong số 44 các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam./. 
 
Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục