Doanh nghiệp Hungary tìm đối tác kinh doanh tại TP.HCM

Ngày 21/5, Đoàn doanh nghiệp do ông László Parragh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc, tìm kiếm đối tác kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 21/5, Đoàn doanh nghiệp Hungary do ông László Parragh, Chủ tịch Phòng Thương mại Hungary làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc, tìm kiếm đối tác kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn doanh nghiệp Hungary sang Việt Nam lần này chủ yếu là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, du lịch, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, xuất nhập khẩu…

Tại “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hungary” tổ chức cùng ngày, ông Võ Tân Thành, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, mặc dù trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Hungary chưa tương xứng tiềm năng, nhưng trong thời gian tới hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vự nông nghiệp, dược phẩm, năng lượng. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hungary cần có chiến lược phù hợp để tận dụng cơ hội đầu tư, kinh doanh, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác và thúc đẩy quan hệ thương mại song phương của hai nước.

Theo ông Võ Tân Thành, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hungary vẫn duy trì ổn định ở mức 100 triệu USD/năm. Việt Nam xuất khẩu sang Hungary các mặt hàng dệt may, máy vi tính, gỗ và sản phẩm gỗ; đồng thời Việt Nam nhập khẩu từ nước này một số mặt hàng máy móc thiết bị, dược phẩm, thức ăn gia súc, nguyên liệu…

Ông László Parragh cho biết, Hungary không chỉ có lợi thế là quốc gia nằm ở vị trí trung tâm của EU mà còn là một trong những cửa ngõ thuận lợi để thâm nhập vào thị trường EU. Với thu nhập bình quân theo đầu người thuộc top cao nhất thế giới, Hungary đã hấp dẫn nhiều thương hiệu nổi tiếng và nhà đầu tư trên thế giới.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hungary chủ trương khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, trong đó có thể kể đến một số lĩnh vực cụ thể gồm: nông nghiệp tạo ra sản phẩm chất lượng cao, công nghệ nông nghiệp, năng lượng tái sinh…

Hungary - thành viên của nhóm Visgarad (gồm các nước Séc, Slovakia, Hungary và Ba Lan, gọi tắt là nhóm V4) và EU, luôn khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Hungary trong số những nước thành viên ASEAN.

Hungary cũng là quốc gia đưa ra sáng kiến phối hợp chính sách của V4 với các nước thành viên ASEAN, thúc đẩy quan hệ và tạo điều kiện tăng cường hợp tác giữa hai nhóm nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ đầu tư, thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục