Doanh nghiệp Indonesia ủng hộ cương lĩnh kinh tế của 2 ứng viên

Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia đánh giá chương trình kinh tế-xã hội của cả 2 ứng cử viên Tổng thống là thực tế và khả thi trong việc thúc đẩy nền kinh tế Indonesia.
Doanh nghiệp Indonesia ủng hộ cương lĩnh kinh tế của 2 ứng viên ảnh 1Hai ứng cử viên tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) và Prabowo Subianto (giữa). (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, cuộc tranh luận trực tiếp, công khai trên truyền hình lần thứ hai ngày 15/6 vừa qua về chương trình kinh tế, xã hội giữa hai ứng cử viên Tổng thống Indonesia đã nhận được phản ứng tích cực từ giới doanh nghiệp, mà đại diện là Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN).

Trong cuộc họp báo ngày 17/6, Phó Chủ tịch KADIN Rahmat Gobel cho biết KADIN đánh giá chương trình kinh tế-xã hội của cả hai ứng cử viên Tổng thống là thực tế và khả thi trong việc thúc đẩy nền kinh tế Indonesia.

KADIN cam kết ủng hộ bất cứ ứng viên nào đắc cử tổng thống.

Theo Phó Chủ tịch KADIN Gobel, cả hai ứng cử viên đã có chương trình rất phù hợp cho sự phát triển của Indonesia.

Trong khi cặp ứng cử viên liên danh Probowo Subianto-Hatta Rajasa tập trung vào cam kết quản lý hiệu quả, tiết kiệm và ngăn chặn rò rỉ ngân sách để sử dụng nguồn tài chính này đầu tư cho các chương trình kinh tế-xã hội, cặp ứng cử viên liên danh Joko Widodo Jusuf Kalla lại ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - điều kiện tiên quyết sự thành công của phát triển kinh tế đất nước.

Ông Prabowo là ứng cử viên của liên minh 6 đảng do đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại đứng đầu. Trong khi đó, ông Joko là ứng cử viên của liên minh 5 đảng do đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh của cựu Tổng thống Soekarnoputri Megawati làm Chủ tịch đứng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục