Doanh nghiệp Italy tìm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

Ngày 24/5, tại TP.HCM, Cục phát triển doanh nghiệp và UNIDO tổ chức Hội thảo “Phát triển quan hệ đối tác kinh doanh Việt Nam-Italy.”
Ngày 24/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư phối hợp Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) tổ chức Hội thảo “Phát triển quan hệ đối tác kinh doanh Việt Nam-Italy.”

Ông Patrick Gilabert, đại diện UNIDO tại Việt Nam cho biết hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Dự án Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa do Chính phủ Italy tài trợ. Dự án này nhằm phát triển quan hệ đối tác kinh doanh quốc tế cho doanh nghiệp hai nước và thông qua đó triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, sản xuất, thỏa thuận hợp tác kỹ thuật…

Hiện Dự án đã hỗ trợ kỹ thuật cho gần 80 doanh nghiệp Việt Nam ở ngành dệt may, da giày và gỗ nội thất; mở khoảng 40 khóa đào tạo; tổ chức 10 chuyến tham quan, khảo sát thị trường, nhà máy sản xuất tại Italy cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện các cơ quan, tổ chức và hiệp hội hai nước đã giới thiệu đến doanh nghiệp bức tranh tổng quan về nền kinh tế Việt Nam, mối quan hệ đối tác kinh doanh Việt Nam-Italy và các cơ hội kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài. Hiện đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam tăng cao, đặc biệt là khu vực sản xuất.

Việt Nam có nhiều lợi thế hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài như điều kiện kinh tế-xã hội ổn định; quy định về pháp lý, thuế ngày càng được cải thiện; chi phí nhân công thấp và Chính phủ đang thực hiện nhiều chính sách đào tạo lao động lành nghề…

Dịp này, đoàn hơn 40 doanh nghiệp nhỏ và vừa Italy đến Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo cũng sẽ có các hoạt động khảo sát thị trường và gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp Việt Nam, nhằm tìm kiếm đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác và dự án liên doanh./.

Mỹ Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục