Doanh nghiệp Italy xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

Chủ tịch Hiệp hội thương mại Italy tại Việt Nam Tomaso Andreatta cho biết doanh nghiệp nước này đang xúc tiến đầu tư vào Việt Nam.

Tối 9/3, trong buổi họp mặt các doanh nghiệp Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tomaso Andreatta, Chủ tịch Hiệp hội thương mại Italy (Icham) tại Việt Nam, trưởng đại diện Ngân hàng Intesa Sanpaolo cho biết Italy mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ thương mại hợp tác với cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Tomaso Andreatta, các doanh nghiệp Italy vào Việt Nam khá muộn, đến nay mới đầu tư khoảng 200 triệu USD tại Việt Nam, riêng năm ngoái các doanh nghiệp này đã đầu tư 100 triệu USD, trong đó Công ty Piaggio đầu tư 50 triệu USD mở nhà máy sản xuất xe máy Piaggio tại Việt Nam và Công ty Carvico đã đầu tư 30 triệu USD để sản xuất loại vải co giãn.

Ông Tomaso Andreatta cho biết Công ty Danieli của Italy đang xúc tiến để đầu tư khoảng 500 triệu USD xây một số nhà máy sản xuất thép cuộn nóng tại Việt Nam. Ngoài ra, một số công ty khác của Italy cũng đang xúc tiến đầu tư các nhà máy thuộc lĩnh vực chế biến càphê, thực phẩm.

Trong năm 2009, Việt Nam đã xuất sang Italy các sản phẩm như cá, hàng dệt may, giày dép, hạt tiêu, đồ gỗ... với tổng trị giá lên tới 1 tỷ USD.

"Sự hiện diện của Icham tại Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Italy đầu tư vào Việt Nam, cũng như hỗ trợ những công ty Việt Nam trong việc kinh doanh tại Italy," ông Tomaso Andreatta nói.

Icham được thành lập vào năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và hiện có 40 thành viên là các công ty Italy đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có 22 công ty hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hạnh Long (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục