Doanh nghiệp lớn nhất Italia chính là... mafia

Doanh nghiệp lớn nhất Italia chính là mafia. Doanh thu của mafia Italia tương đương 6% GDP hàng năm của nước này. Thu nhập của các băng nhóm tội phạm tại Italia lên tới 130 tỷ euro/năm, với 70 tỷ euro lãi ròng từ các khoản đầu tư vào bất động sản, thị trường chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác.

Doanh nghiệp lớn nhất Italia chính là mafia. Doanh thu của mafia Italia tương đương 6% GDP hàng năm của nước này. Thu nhập của các băng nhóm tội phạm tại Italia lên tới 130 tỷ euro/năm, với 70 tỷ euro lãi ròng từ các khoản đầu tư vào bất động sản, thị trường chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác.

Đó là những con số ước tính do Hiệp hội dịch vụ bán lẻ Italia (Confesercenti) đưa ra mới đây. Phóng viên TTXVN tại Italia dẫn báo cáo hôm 11/11 của Confesercenti, theo đó, mafia Italia thu được 250 triệu euro/ngày từ tiền bảo kê và cho vay nặng lãi đối với các doanh nghiệp và các nhà bán lẻ.

Theo Confesercenti, cho vay với lãi suất cắt cổ là ngành kinh doanh béo bở nhất của mafia. Có khoảng 180 nghìn doanh nghiệp Italia bị mafia ép buộc phải vay tiền của chúng với lãi suất cao. Hơn 1 triệu doanh nghiệp và người bán lẻ phải nộp tiền bảo kê cho chúng để bảo toàn tính mạng, yên ổn làm ăn. Phong trào vận động doanh nghiệp chống bảo kê đã thu được những kết quả nhất định trong những năm qua, nhưng chưa thể cắt đứt được “vòi bạch tuộc”.

Các báo cáo của cảnh sát Italia cho biết, mafia không những chỉ rửa tiền và bảo kê, chúng còn thâm nhập sâu vào các hoạt động của nền kinh tế như kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng, chế biến thực phẩm và công nghiệp giải trí. Ông Alfredo Mantovano, Thứ trưởng Nội vụ Italia cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tạo điều kiện cho mafia bung ra hoạt động trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Theo ông, "việc ngân hàng cắt giảm các khoản tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo điều kiện để mafia kiếm lời từ việc cho vay nặng lãi"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục